Vừa gỡ bỏ phong tỏa vì dịch Covid-19, người dân Vũ Hán lại bị yêu cầu ở nhà

Nguyễn Thái - Tân Hoa xã, Guardian Thứ ba, ngày 07/07/2020 13:55 PM (GMT+7)
Người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - nơi từng là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc - một lần nữa bị yêu cầu ở nhà sau khi thành phố ghi nhận lượng mưa kỷ lục, buộc giới chức phải tăng mức đối phó khẩn cấp.
Bình luận 0

img

Nước dâng cao ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Tân Hoa xã

Tân Hoa xã hôm 6/7 đưa tin, mưa lớn kéo dài hơn một tháng qua là thảm họa mới nhất khiến người dân Trung Quốc điêu đứng dù vừa phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19.

Nhiều khu vực tại Vũ Hán ngập nặng sau khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục 250 mm từ sáng 5/7 đến sáng 6/7 theo Tân Hoa xã. Mực nước ở một số nơi trong thành phố thậm chí còn vượt mức cảnh báo. Giới chức địa phương đã nâng mức cảnh báo (thang đo 4 cấp) từ cấp 3 lên cấp 2 hôm 6/7 và dự đoán thời tiết khắc nghiệt hơn sẽ diễn ra trong những ngày tới.

img

img

Đường phố Vũ Hán ngập nặng hôm 6/7. Ảnh: Reuters/Getty

Trung Quốc đang chuẩn bị đối mặt với tình trạng ngập lụt nặng nề hơn do mưa lớn vẫn tiếp diễn. Trước đó, quốc gia này đã phải hứng chịu mưa lớn kéo dài, ở một số khu vực xuất hiện lượng mưa kỷ lục, gây ra ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, nhất là khu vực phía nam. Ít nhất 20 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ và thiệt hại kinh tế ước tính gần 6 tỷ USD.

Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong hơn một tháng. "Điều này hiếm khi xảy ra trong những năm gần đây", tờ Nhân dân Nhật báo viết trên tài khoản Weibo. Ít nhất 121 người mất tích hoặc thiệt mạng và hơn 875.000 người buộc phải sơ tán vì ngập lụt, theo Bộ phản ứng khẩn cấp Trung Quốc.

Chen Tao, một nhà dự báo cấp cao tại Cơ quan khí tượng Trung Quốc, nhận định: "Mưa lớn có thể chỉ là khởi đầu của một loạt thảm họa tự nhiên".

Nhiều khu vực khác ở tỉnh Hồ Bắc cũng bị ngập nặng. Mưa xối xả ở thành phố Kinh Môn khiến các cửa hàng và siêu thị ngập trong nước.

Helen Hai, 25 tuổi, sống tại quận Trường Dương, phía đông thành phố Vũ Hán, mô tả cảnh phải lái xe vượt qua những đoạn sạt lở, đất đá rơi xuống tại các cung đường núi do mưa lớn. Cần gạt nước gần như không có tác dụng khi mưa trút xối xả.

"Giống như bạn đang lái xe dưới nước vậy, gần như không thể nhìn thấy phía trước. Mưa rơi không ngớt. Tôi cảm thấy sợ vì tình trạng bất thường này", Helen chia sẻ.

Ở những nơi khác như thành phố Tongren, thuộc tỉnh miền núi Quý Châu, tây nam Trung Quốc, nước lũ đã tạo thành một thác nước lớn tại trung tâm thành phố. Ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, hơn 100.000 người dân phải sơ tán và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy do mưa lũ.

Ngoài Hồ Bắc, một số tỉnh khác như Hồ Nam hay An Huy hôm 5/7 cũng tăng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt khi mưa lớn vẫn tiếp tục và mực nước sông hồ không ngừng tăng nhanh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem