Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đột ngột qua đời

Thứ năm, ngày 10/12/2020 12:38 PM (GMT+7)
Theo hãng tin RAI Sport, huyền thoại Espana 1982, Paolo Rossi vừa qua đời ở tuổi 64. Đây là một tin buồn thực sự cho những người yêu bóng đá Italia nói riêng, và bóng đá thế giới nói chung.
Bình luận 0

Theo hãng tin RAI Sport, huyền thoại Espana 1982, Paolo Rossi vừa qua đời ở tuổi 64. Đây là một tin buồn thực sự cho những người yêu bóng đá Italia nói riêng, và bóng đá thế giới nói chung. 

Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đột ngột qua đời - Ảnh 1.

Paolo Rossi tỏ sáng tại World Cup 1982

  Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là tiền đạo Paolo Rossi, người đã ghi 6 bàn thắng giúp đội tuyển Ý lần thứ 3 lên ngôi vô địch thế giới năm 1982.

Thông tin trên được phóng viên Enrico Varriale, người từng làm việc cùng Rossi khi ông là khách mời của RAI Sport những năm gần đây, tiết lộ trên trang cá nhân của mình. "Thật là một tin buồn khủng khiếp. Paolo Rossi đã chia tay chúng ta", ông viết, "Không thể nào quên được Pablito, người đã khiến tất cả chúng ta phải yêu mùa hè 1982, một đồng nghiệp trân quý của RAI những năm qua. Yên nghỉ nhé, Paolo!"

Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đột ngột qua đời - Ảnh 2.

Bà quả phụ Cappelletti đăng ảnh tưởng nhớ Rossi

Sau những gì Varriale đã viết trên trang cá nhân, vợ của Paolo Rossi là bà quả phụ Federica Cappelletti cũng đã xác nhận thông tin này trên Instagram khi đăng bức ảnh 2 vợ chồng kèm theo dòng trạng thái: Per Sempre (Mãi mãi). Được biết, Paolo Rossi qua đời sau một thời gian vật lộn với căn bệnh không thể cứu chữa.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình (1973-87), Paolo Rossi đã khoác áo các CLB Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan và Hellas Verona. Nhưng điểm nhấn lớn nhất, giúp tên tuổi ông đi vào lịch sử là VCK World Cup 1982, giải đấu mà ông là người hùng đưa tuyển Italia vô địch thế giới lần thứ ba.

Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đột ngột qua đời - Ảnh 3.

Paolo Rossi đưa tuyển Italia vô địch Espana 82

Rossi đã ghi 20 bàn trong 48 trận khoác áo tuyển Italia, trong đó có 6 bàn ở hành trình kỳ diệu tại Espana 1982. Ông đã lập hat-trick giúp Italia đánh bại Brazil 3-2, trước khi lập cú đúp loại Ba Lan 2-0 ở bán kết, và ghi tiếp 1 bàn nữa trong trận chung kết thắng Tây Đức 3-2. Với màn trình diễn tuyệt vời ấy, Paolo Rossi không chỉ giành danh hiệu Vua phá lưới Espana 1982, mà sau đó còn giành luôn danh hiệu Quả bóng vàng 1982.

Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đột ngột qua đời - Ảnh 4.

Danh thủ Klinsmann tri ân: "Pablito, chúng tôi luôn nhớ anh"

Ở cấp CLB, Rossi đã từng giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A 1977078 với 24 bàn thắng, giành cúp C3 1984, Siêu cúp châu Âu 1984-85, và Cúp C1 năm 1985. Ngoài ra, ông còn giành 2 Scudetto vào các năm 1982 and 1984. Tất cả đều trong màu áo Juventus. Sau khi giải nghệ, Paolo Rossi gắn bó với bóng đá dưới công việc của một chuyên gia bình luận trên các đài Sky, Mediaset Premium, và RAI Sports.

Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi đột ngột qua đời - Ảnh 5.

Rossi và Maradona ở Espana 82. Họ qua đời chỉ cách nhau có 2 tuần

Như vậy trong vòng hai tuần, bóng đá thế giới đã chia tay hai huyền thoại. Hôm 25/11, "Cậu bé vàng" Maradona cũng đã qua đời sau một cơn trụy tim để lại bao tiếc thương cho người hâm mộ túc cầu. Và một ngày trước khi Paolo Rossi ra đi, cựu HLV trưởng đội tuyển Argentina Alejandro đã qua đời ở tuổi 71 sau một cơn đau tim.

T.C (thethaovanhoa.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem