Vùng biển
-
Tính đến nay Bình Thuận có 77 di sản văn hóa vật thể được xếp hạng di tích, trong đó có 28 di tích cấp quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh. Thế nhưng hải đăng Kê Gà là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất ở Việt Nam với nhiều điểm độc đáo hiếm có về kiến trúc nghệ thuật thì đến nay vẫn chưa được xếp hạng.
-
Ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) có một bãi cát trắng trải dài hàng trăm mét trông chẳng khác gì vùng biển...
-
Suốt chiều dài hơn 5km bờ biển dường như đang nguyên sơ và ít người qua lại, mũi Cá Chai (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) chỉ có những chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh kéo lưới ven bờ.
-
Từ ngày (5 - 14/6), Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La phối hợp với 10 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân khu vực biên giới.
-
Thừa Thiên Huế phê duyệt 800 ha vùng biển phục vụ cho việc nhận chìm chất nạo vét của các dự án cảng biển và đê chắn sóng Chân Mây.
-
Vùng biển có diện tích 800 ha ở Thừa Thiên Huế được quy hoạch để phục vụ cho việc nhận chìm chất nạo vét các dự án cảng biển và đê chắn sóng Chân Mây.
-
Ngày 26/10/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khánh thành công trình "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.
-
Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa tổ chức Chương trình “Xuân biên giới yêu thương năm 2022” đến với xã biên giới Đắc Pre, huyện Nam Giang.
-
Mặc dù nghề vất vả, khó nhọc, ngày nào cũng lấm lem than khói nhưng bà Trần Thị Hóa (thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn quyết tâm theo nghề nướng cá hơn 40 năm nay. Đặc biệt, bà còn có những bí quyết riêng để giữ chân khách hàng.
-
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của xã Nậm Dịch đang từng ngày khởi sắc.