dd/mm/yyyy

Vùng cao Hòa Bình tích cực phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, người dân vùng cao ở huyện Tân Lạc, Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã chấp hành nghiêm các quy định trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Tại các xã, bản vùng cao, nhân dân không chỉ hạn chế đi lại, tránh tụ tập đông người, mà nhiều hộ dân còn hoãn tổ chức đám cưới để chống dịch Covid-19...

Ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, trong đó việc tiếp cận về thông tin còn hạn chế, song được sự tuyên truyền, người dân nơi đây đã và đang thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Hòa Bình: Người dân vùng cao hoãn đám cưới, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các xã thuộc huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đều tiến hành phun khử trùng, đo thân nhiệt và kiểm soát người dân đi lại, để phòng chống dịch Covid-19.

Những ngày này, đi dọc theo tỉnh lộ 436, từ xã Phong Phú qua các xã vùng sâu vùng xa của huyện Tân Lạc, các con đường đều vắng vẻ và lác đác người qua lại. Thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nên bà con đã hạn chế ra ngoài. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy vài chiếc xe máy di chuyển trên đường, nhưng họ đều tuân thủ đeo khẩu trang.

Một số tuyến đường huyết mạch nối trung tâm huyện Tân Lạc với các xã, có lượng xe di chuyển khá đông đã được Ban Chỉ đạo huyện lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 với những dòng chữ khuyến cáo: "Không đi ra khỏi nhà khi không cần thiết", "Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà", "Không tập trung đông người".

Hòa Bình: Người dân vùng cao hoãn đám cưới, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các chốt kiểm soát được thành lập, để kiểm soát và phòng chống dịch lây lan ra cộng đồng.

Anh Bùi Văn Dũng, hộ kinh doanh ở xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, chia sẻ: “Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở các thành phố lớn dưới xuôi, gia đình tôi được xã, huyện đến tuyên truyền trực tiếp và nghe tuyên truyền qua loa phát thanh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Gia đình tôi và bà con trong xã đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, mua dung dịch sát khuẩn để phòng tránh và ngăn ngừa dịch lây lan ra cộng đồng.

Hiện trên địa bàn xã đều có các tổ kiểm tra, kiểm soát người đi qua lại nên chúng tôi rất yên tâm. Theo phong tục tập quán của dân tộc Mường chúng tôi, vào thời điểm này thường tổ chức làm thanh minh, nhưng do dịch diễn biễn phức tạp bà con đều đã hoãn để cùng cả nước chống đại dịch Covid-19”.

Hòa Bình: Người dân vùng cao hoãn đám cưới, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang trên địa bàn xã.

Thực hiện công tác “chống dịch như chống giặc”, tại các xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Tân Lạc đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến bà con nhân dân. Như tại xã Nhân Mỹ mới được sáp nhập từ 3 xã Do Nhân, Quy Mỹ và Tuân Lộ (cũ), mặc dù địa bàn rộng hơn trước nhiều, nhưng bà con đều nắm bắt các thông tin thời sự liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại các xóm đều dán băng rôn, khẩu hiệu về công tác phòng chống dịch; cửa hàng tạp hóa dán biển khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang khi đến mua hàng hóa.

Hòa Bình: Người dân vùng cao hoãn đám cưới, chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Việc khai báo y tế và đo thân nhiệt, được lực lượng chức năng kiểm tra 24/24 tại các chốt kiểm soát.

 Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Bùi Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ, cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền phòng chống dịch ở 11 xóm trên địa bàn xã. Hệ thống loa phát thanh của xã phát liên tục tình hình về dịch bệnh, khuyến cáo người dân các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế. Nhất là thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hộ dân đều chấp hành tốt, trên địa bàn không tổ chức đám cưới, giỗ chạp, không tập trung đông người”.

Hòa Bình: Người dân vùng cao hoãn đám cưới, chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Nhờ công tác tuyên truyền, người dân ở các xã vùng cao đã nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19.

 Tại huyện Lạc Sơn, có hộ đã lên lịch tổ chức đám cưới ở xã Quyết Thắng cũng đã tự giác hoãn lại, như gia đình ông Bùi Văn Năm, xóm Rẽ Vơng và Bùi Văn Lản, xóm Trẳm là hai trong số những trường hợp như vậy. 

 Ông Bùi Văn Năm cho biết: “Gia đình tôi sắp xếp lịch tổ chức đám cưới cho con trai trong tháng 4 này, đã chuẩn bị hết các thứ. Thiệp mời đã được gửi đi, thực phẩm làm mâm cỗ cũng đã đặt. Tuy nhiên, khi nhận được thông báo về việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tổ chức đám cưới trong thời gian cách ly xã hội, gia đình tôi vui vẻ chấp hành và đã hủy tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, bất kể ai cũng nên chấp hành nghiêm”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo phương châm “đến từng ngõ - gõ cửa từng nhà - gặp từng người”, để phổ biến cho người dân nắm được các biểu hiện của dịch Covid-19 cũng như các cách phòng chống đơn giản, dễ nhớ, nên người người dân các xã, xóm vùng cao của Hòa Bình đã nâng cao nhận thức chủ động phòng, chống dịch Covid-19 cho bản thân, gia đình.

Hà Hoàng