Vùng quê trong trẻo được ví phiên bản "Mắt biếc" ở Sơn La

Ngọc Mai Thứ bảy, ngày 04/01/2020 19:16 PM (GMT+7)
Con đường vào bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường, tỉnh Sơn La lúc nào cũng rực sắc hoa, xen lẫn những ngôi nhà sàn cổ mái lợp gỗ pơ mu của đồng bào dân tộc Thái, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, gần đây được ví như khung cảnh "Mắt biếc" phiên bản Sơn La với cây samu cổ thụ...
Bình luận 0

img

Nằm cách trung tâm thành phố Sơn La gần 80 km, Ngọc Chiến được biết đến là một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Mường La. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ mà còn lôi cuốn du khách bởi những điểm thăm quan, trải nghiệm như tắm suối khoáng nóng, khám phá những ngôi nhà sàn cổ mái lợp pơ mu, ngắm cây samu cổ thụ nghìn năm tuổi hay dạo bước trên những con đường rực sắc hoa trải dài ở các bản.

Bản Nà Tâu nằm giữa thung lũng xã Ngọc Chiến (huyện Mường, tỉnh Sơn La), ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, quanh năm khí hậu trong lành, mát mẻ, được ví như Đà Lạt thứ hai ở vùng Tây Bắc. 

img

Vừa qua, mô hình trồng hoa trồng hoa trên các tuyết đường giao thông nông thôn nội bản được Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã Ngọc Chiến tham gia mạnh mẽ, từ việc việc hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiêu biểu như tham gia làm tuyết đường hoa kiểu mẫu tại bản Nà Tâu.

img

Nhờ cách làm linh hoạt, sáng tạo và nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia nhiệt tình của bà con dân bản, đã góp phần làm nên tuyến đường hoa dài gần 5 km quanh bản.

img

Con đường không chỉ tô thêm vẻ đẹp cho bản vùng cao Nà Tâu, hấp dẫn du khách, mà cò góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con dân bản về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới của xã Ngọc Chiến ngày càng khởi sắc.

img

Đến bản Nà Tâu của xã Ngọc Chiến những ngày này, hẳn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trên tuyến đường luôn rực rỡ sắc hoa, uốn lượn quanh bản.

img

Chia sẻ với phóng viên, chị Lò Thị Vượng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Chiến, cho biết: Để triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa trên địa bàn xã, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên xã đã vận động các hội viên, thanh niên và bà con dân bản góp công sức, cải tạo đường, làm cỏ, vun đất trồng hoa. Các loại hoa được trồng chủ yếu là hoa chuồn chuồn, hoa cúc bướm... Đây là loại hoa dễ trồng, dễ thích ứng với thời tiết ở vùng cao và phù hợp với cảnh quan ven đường.

img

Giờ đây, đường vào bản Nà Tâu lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa, trở thành một trong địa điểm khám phá không thể bỏ lỡ của du khách khi đến với Ngọc Chiến, trước vẻ đẹp choáng ngợp của con đường hoa. Đù ai ngang qua cũng phải dừng lại để dạo bước chiêm ngưỡng, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trên con đường này.

img

Ngoài ra, Ngọc Chiến cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau như dân tộc Thái, Mông, La Ha... Cũng chính vì vậy mà Ngọc Chiến mang nhiều nét văn hóa hòa trộn của nhiều dân tộc. Du khách đến đây còn được khám phá những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc.

img

Cây samu cổ thụ nghìn tuổi đứng phơi mình trong nắng gió, giữa bản Nà Tâu (Ngọc Chiến). Sau khi phim "Mắt biếc"  với cây cô đơn xứ Huế nổi như cồn trên mạng xã hội, nhiều người đã ví cây samu giữa bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến là phiên bản cây cô đơn phiên bản "Mắt biếc"  ở Sơn La.

img

Hoa cách bướm là hoa được trồng nhiều nhất.

img

Những con ong mải miết hút mận trên những bông hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem