Vườn cây cảnh
-
Sau tết Nguyên đán, ở Bình Phước dịch vụ chăm sóc mai vàng lại rầm rộ vào mùa. Nhiều gia đình thích chơi mai vàng đắt tiền trong dịp tết, nhưng sau đó không biết cách chăm sóc nên dịch vụ nhận chăm sóc mai đã trở thành một nghề mang lại thu nhập khá cho nhiều người.
-
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Trường (33 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) quyết tâm theo đuổi nghề trồng hoa, cây cảnh. Qua đó, giúp anh có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
-
Bên cạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành một trong những "kênh" cung cấp vốn tiếp sức cho nông dân làm giàu, trong đó không ít nông dân đã khởi nghiệp thành công.
-
Ông Lê Văn Khoa, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, (TP Đà Nẵng) có 15 năm trong nghề trồng cây cảnh, cây công trình. Vườn cây cảnh nhà ông đẹp như phim, có những cây hoa giấy, hậu hoa giấy nhìn là mê luôn...
-
Những giàn hoa giấy, đường hoa giấy đủ màu tươi tốt, sum suê đang tỏa sắc màu rực rỡ trên miền quê nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
-
Với năng khiếu tạo hình cho cây cảnh cùng kiến thức tích lũy được từ giảng đường đại học, kỹ sư nông nghiệp Lê Hữu Trường (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công mô hình trồng hoa, trong đó có trồng hoa giấy, trồng cây cảnh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Mỗi năm, anh Lù A Páo, dân tộc Dao (SN 1987) ở bản Rừng Ổi (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) thu gần nửa tỷ đồng từ nghề trồng cây cảnh các loại, trồng hoa bán ra thị trường.
-
Gần 30 năm đam mê với cây cảnh nghệ thuật, nghệ nhân Chu Văn Chốt, sinh năm 1953, thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tạo nên nhiều tác phẩm cây cảnh ấn tượng được giới chơi cây cảnh đánh giá cao và có giá trị kinh tế.
-
Với tình yêu cây cảnh, đặc biệt là đam mê cây bon sai (dạng cổ thụ), nhiều năm qua chàng trai 8X Lê Ngọc Phước, thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã đi khắp bốn phương sưu tầm, mua và trao đổi những cây bon sai với thế cây đẹp, lâu năm, có cây có độ tuổi cả trăm năm…
-
Cặp cây cảnh có thế dáng tương đối đẹp và được chủ định giá siêu cây cảnh 230 tỷ đồng, hé lộ bán cho vợ vui chứ "tiền nhiều làm gì".