Vườn ươm

  • “Ngày hội đưa con đến trường” đã đến. Năm học mới bắt đầu. Học sinh nao nức, phụ huynh bồn chồn. Và những vị cao niên, bậc chí nhân đang quặn lòng với “hàng năm, thế giới này có thêm 1,75 triệu đơn xin cấp bằng sáng chế.
  • (Dân Việt) - 5 tháng đầu năm 2013, tỉnh Bắc Kạn đã trồng được 7.321ha rừng, đạt 56% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn tại các địa phương còn chậm, hiện mới giải ngân được 1.351 triệu đồng, đạt 5%.
  • (Dân Việt) - Mướp có nhiều loại: Mướp trâu, mướp hương. Thời vụ gieo từ tháng 2 - 6, có thể gieo liền chân hoặc gieo ở vườn ươm, đến khi cây có 2 - 3 lá thật thì bứng đem trồng.
  • Dân Việt - Bình Dương gặp nhiều vấn đề nan giải với đường dây điện 500KV chạy sát rìa thành phố mới. Sự cố xe cần cẩu trồng cây trong thành phố mắc vào đường dây gây cúp điện toàn miền Nam, cho thấy điều đó.
  • (Dân Việt) - Tôi sinh ra ở mảnh đất nghèo Định Hóa (Thái Nguyên), lớn lên giữa bạt ngàn chè xanh cùng với cuộc sống cơ hàn, quần quật làm quanh năm cũng chỉ tạm đủ no lòng.
  • (Dân Việt) - “Với nghề ươm cây giống, tôi không lo thiếu việc làm” - anh Nguyễn Đình Thi (tổ 6, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tâm sự. Cũng nhờ ươm cây giống, anh Thi đã thoát khỏi nghèo khó.
  • (Dân Việt) - Nông dân Nguyễn Đăng Hiến ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã trồng thành công khoai tây trong nhà kính cho năng suất cao gấp nhiều lần so với trồng ngoài trời.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.1, gia đình nạn nhân vụ cưỡng chế sai dẫn đến mất trắng 50 tỷ đồng - đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu được bồi thường thỏa đáng vườn cây sinh vật cảnh trị giá trên 50 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã công khai xin lỗi trước dân đối với gia đình ông Đỗ Hữu Trí (SN 1968, trú TP.Quảng Ngãi) - nạn nhân của vụ “mất trắng 50 tỷ đồng vì cưỡng chế sai”.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp dạy nghề bonsai cây kiểng tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.