Vướng mắc

  • Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc phát triển nhà ở xã hội còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vốn thực hiện, thủ tục đầu tư dự án còn phức tạp…
  • 64 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố có nhiều vướng mắc như quy hoạch, thủ tục đất đai, giao đất bổ, tiền sử dụng đất, NƠXH, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… đã được Văn phòng UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban ngành khẩn trương rà soát, xử lý.
  • Nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định bắt buộc dành quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án thực sự không linh hoạt, khó khả thi trong thực tiễn kinh doanh.
  • Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn TP.HCM sẽ phát triển như đặc khu kinh tế Thượng Hải và lấy lại vị trí số 1 vốn có. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên NTNN  đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hoàng Dũng (ảnh) - Giám đốc nghiên cứu và phát triển Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM.
  • Sau gần hai năm Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1.7.2013), rất nhiều vướng mắc, bất cập đã nảy sinh khiến các cơ quan chức năng lúng túng khi áp dụng.
  • Ngày 10.7, đại diện UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 15.7.2014. 
  • Thành phố Hà Nội đã từng có báo cáo cho biết, việc uốn cong dự án mở rộng đường Trường Chinh là theo ý kiến của Bộ Quốc phòng.
  • TP.Đà Nẵng vừa thực hiện việc đối thoại định kỳ hai lần mỗi tháng để lắng nghe và giải quyết những vướng mắc, khó khăn của từng doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên “thành phố đáng sống” thực hiện việc “định kỳ hóa” này.
  • Ngày 16.5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nhằm rà soát tiến độ, đôn đốc triển khai và tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm.
  • Hội nông dân (ND) xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm vừa ra mắt CLB "Nông dân với pháp luật" ở chi hội Đống Thượng.