WHO dự báo: Gần 2 tỷ người có thể nhiễm cúm H1N1

Thứ ba, ngày 18/01/2011 06:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dịch cúm A/H1N1 đang lan tràn tại 18 quốc gia châu Âu, với số người bị nhiễm chủng virus cúm này tiếp tục gia tăng ở nhiều nước.
Bình luận 0

Chỉ tính riêng ở Anh, đã có 4 triệu người nhiễm bệnh trong mùa cúm năm nay. Ở một số nước, bệnh đã vượt ngưỡng đại dịch. Các chuyên gia y tế cho rằng đây là dấu hiệu đáng báo động cho thấy virus đại dịch cúm A/H1N1 bắt đầu tái bùng phát.

Theo thống kê của WHO tại 214 nước và vùng lãnh thổ, dịch cúm A/H1N1 bùng phát hồi tháng 4-2009 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 18.130 người. WHO còn cảnh báo chủng virus A/H1N1 mới vẫn tiếp tục đe dọa nhân loại trong nhiều năm sắp tới.

WHO dự báo gần 2 tỷ người, chiếm khoảng 1/3 cư dân toàn cầu, có thể nhiễm chủng virus H1N1 mới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem