dd/mm/yyyy

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái

Năm 2016, tiếp các nhà hảo tâm, Bí thư Tỉnh ủy lúc ấy là ông Hoàng Văn Chất xúc động "Sơn La xa xôi hẻo lánh còn quá nhiều khó khăn, các bạn lên được đến đây đã quý, lại còn mang tiền bạn lên đầu tư xây dựng trường học cho xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên làm tôi rất xúc động…"

Clip: Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái

Sự khởi đầu tốt đẹp của hành trình nhân ái

Cũng theo ông Hoàng Văn Chất: Sơn La có 143 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những năm vừa qua tỉnh có chủ trương giao cho mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh phối hợp, đồng hành, giúp đỡ một xã đặc biệt khó khăn. Xã Chiềng Yên được giao cho Cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Bắc và đã có nhiều tác động tích cực. Lần này là hoạt động kết nối, kêu gọi xã hội hóa để xây dựng điểm trường MN bản Nà Bai, tỉnh rất ghi nhận và ủng hộ.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 1.

Điểm trường MN Nà Bai, Trường Mầm Non Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La) những năm 2016 về trước chỉ là một lớp học tạm. Ảnh: Tư liệu của nhà trường cung cấp.

Nhà báo Đoàn Quang, nguyên Giám đốc Cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Bắc chia sẻ: Tôi đến Nà Bai từ năm 2015 sau khi nhận nhiệm vụ công tác tại Cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Bắc. Lúc đó, bản Nà Bai còn nhiều khó khăn lắm, điện, đường, trường, trạm, viễn thông đều hạn chế đủ bề. Đặc biệt, khi đến Điểm trường MN Nà Bai tôi không hình dung nổi sự khó khăn, thiếu thốn của cô trò nơi này. Lớp học trống hơ trống hoác, rách nát, tạm bợ, các cháu nhỏ ngồi dưới nền đất trống… Khó khăn là vậy nhưng các cháu lại học rất say mê, cô giáo thì rất nhiệt tình, ân cần. Thương lắm!.. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi phải làm điều gì đó để cải thiện điều kiện học tập cho cô và trò...

Từ sự kết nối, kêu gọi của Cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Bắc, Công ty Cổ phần Quản lý Dự án SENA và những người bạn đã lên Sơn La khảo sát, xây tặng bà con Nà Bai điểm trường gồm 4 phòng và các hạng mục phụ trợ khang trang, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Mọi việc diễn ra trong sự ủng hộ, tạo điều kiện hết sức thuận lợi của tỉnh, huyện và các sở ngành. Từ việc phê duyệt dự án, thiết kế kinh tế kỹ thuật đến triển khai thi công đều nhanh chóng, gọn gàng. Ngày khởi công, ngày khánh thành, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hoàng Quốc Khánh và lãnh đạo các sở ngành, huyện Vân Hồ đều có mặt vui cùng bà con dân bản Nà Bai, xã Chiềng Yên.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 2.

Sau khi được phê duyệt, điểm trường MN Nà Bai, Trường MN Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La) được tiến hành xây dựng khẩn trương. Ảnh tư liệu do nhà trường cung cấp.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 3.

Điểm trường MN Nà Bai, Trường MN Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La) khang trang đã được cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng sau thời gian xây dựng. Ảnh tư liệu do nhà trường cung cấp.

Điểm trường MN bản Nài Bai từ rách nát trở thành điểm trường khang trang nhất trong 8 điểm trưòng lẻ tại các bản thuộc xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tiếp nối hành trình nhân ái

Chưa hài lòng với điểm trường đã xây dựng sau những lần đến thăm điểm trường Nà Bai cùng đoàn thiện nguyện do trang thiết bị dạy học vẫn thiếu thốn. 6 năm sau, năm 2023, cũng qua sự kết nối của nhà báo Đoàn Quang, hai bạn học sinh là con của những cán bộ của Công ty Cổ phần Quản lý Dự án SENA lại tiếp nối bố mẹ tiếp tục có những việc làm thiện nguyện đối với cô trò ở điểm trường này.

Bạn Đinh Phúc Khang, học sinh lớp 11 trường Woodberry Forest School – Mỹ, vào tháng 3/2023 đã lập dự án "Cung cấp trang thiết bị dạy học cho Điểm trường MN Nà Bai". Dự án được nhà trường phê duyệt. Triển khai dự án này, bạn Đinh Phúc Khang đã về Việt Nam cùng bố mẹ và các cô chú từng đầu tư xây dựng điểm trường trước đây đã hoàn thành việc trang bị 4 tivi, cùng toàn bộ bàn ghế, sách vở cho cô trò Nà Bai.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 4.

Nhà báo Đoàn Quang (mặc áo đen, đứng thứ 6 từ bên trái sang) - nguyên Giám đốc VOV Tây Bắc; em Đinh Phúc Khang (cạnh Nhà báo Đoàn Quang, đứng thứ 7 từ bên trái sang) đến trao quà tại điểm trường MN Nà Bai, Trường Mầm Non xã Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp nối ban Đinh Phúc Khang, tháng 4/2023, bạn Đinh Phúc Lân, học sinh lớp 8 Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội cũng đề xuất và được các bạn trong trường ủng hộ bằng hoạt động gây quỹ để thực hiện Chương trình hoạt động cộng đồng sơn lại toàn bộ nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ điểm trường MN Nà Bai.

Sau khi nhận được sự kết nối từ Nhà báo Đoàn Quang, Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội đã tổ chức Chương trình hoạt động cộng đồng cho nhóm học sinh và thầy cô giáo. Chương trình này nằm trong kế hoạch hằng năm của nhà trường nhằm giúp các em nhận thức được việc học tập không chỉ lấy kiến thức mà còn phải có ý thức xây dựng mối quan hệ, phẩm chất con người để sau này trưởng thành càng có ý thức phục vụ cộng đồng và giúp mọi người cùng tốt hơn. Nhóm học sinh và thầy cô giáo phụ trách của Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội đã thực hiện cải tạo, sơn lại toàn bộ nhà lớp học cũng như các hạng mục phụ trợ tại Điểm trường MN Nà Bai. Điều đặc biệt là Chương trình hoạt động cộng đồng tại điểm trường MN Nà Bai là do nhóm học sinh tự lên kế hoạch tạo nguồn kinh phí và thực hiện, tuy các cháu mới chỉ 14 tuổi.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 5.

Nhóm học sinh Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội thực hiện dự án sơn lại toàn bộ lớp học và khuôn viên điểm trường MN Nà Bai, Trường MN xã Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Để mang chiếc "áo mới" khoác lên điểm trường MN Nà Bai, nhóm học sinh Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội đã thực hiện các hoạt động để gây quỹ như: Bán đồ ăn tại hội chợ Giáng sinh của trường, bán đồ ăn tại các buổi thi đấu thể thao và các ngày kỷ niệm tại trường và bán khoảng 100 cốc trà sữa mỗi tuần. Đến với điểm trường MN bản Nà Bai nhóm học sinh đã mang món quà giá trị khoảng 50 triệu đồng, bao gồm: Sơn tường + dụng cụ sơn tường và các phần quà tặng các em học sinh điểm trường.

"Trong quá trình chuẩn bị cho dự án tại điểm trường MN Nà Bai, một nhóm 4 bạn được chọn làm lãnh đạo dự án. Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho dự án diễn ra được thuận lợi nhất. Sau đó cả nhóm học sinh chúng con cùng làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi, kêu gọi đóng góp đồ dùng học tập và đồ chơi cho các em nhỏ ở trường. Việc lập ngân sách và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi là một thử thách khá lớn cho chúng con vì việc này cần làm rất nhiều việc nhưng nhóm lãnh đạo cũng như cả đoàn chúng con đã cố gắng hoàn thành", em Nguyễn Dương Tuệ Anh, học sinh lớp 8, Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội chia sẻ.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 6.

Nhóm học sinh Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội thực hiện dự án sơn lại toàn bộ lớp học và khuôn viên điểm trường MN Nà Bai, Trường MN xã Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân việt/Trang trại Việt, Thầy giáo Edward Sul, Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội cho biết: Năm nay là năm học hoàn chỉnh trực tiếp tại trường đầu tiên sau đại dịch Covid. Các bạn học tập rất chăm chỉ và tổ chức rất nhiều hoạt động để gây quỹ. Đây là tâm huyết của nhóm học sinh với mong muốn mang lại điều tốt đẹp đến cộng động và trực tiếp là Điểm trường MN Nà Bai.

Thanh âm của hành trình nhân ái vì điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng

Ông Mùi Văn Đức, Bí thư Chi bộ - Trưởng bản Nà Bai chia sẻ: Năm 2016, điểm Trường MN bản Nà Bai được bác Đoàn Quang và Cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Bắc kết nối với Công ty cổ phần Quản lý dự án SENA và những người bạn đến khảo sát, đầu tư xây dựng tại đây 4 phòng học kiên cố và các hạng mục phụ trợ đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và vui chơi của cô và trò. Bà con dân bản, các cô giáo, các cháu học sinh năm đó vui lắm và luôn nhớ tới bác Quang và các nhà hảo tâm đã xây dựng Điểm trường MN Nà Bai khang trang.

Sự trở lại Nà Bai lần thứ 3 vào tháng 4/2023 của Nhà báo Đoàn Quang là sự kết nối lần 3, có thể nói, với 2 lần trước là "trái tim thiện nguyện", còn lần 3 là sự "kết nối vì điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng".

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 7.

Hành trình nhân ái vì điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 8.

Sau khi được kết nối, để mang điều tích cực đến Điểm trường MN Nà Bai, nhóm học sinh Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và tuy mới chỉ là học sinh lớp 8 nhưng để thực hiện dự án nhóm học sinh này đã chuẩn bị trong cả 1 năm học, từ lên kế hoạch đến tổ chức các hoạt động để gây quỹ.

Em Nguyễn Dương Tuệ Anh, học sinh lớp 8, Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội cho biết: Chương trình phục vụ cộng đồng của trường đã cho chúng con rất nhiều cơ hội học hỏi bên ngoài cánh cổng nhà trường. Khi chúng con được ra thực tế và thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, chúng con có cơ hội góp một cánh tay giúp đỡ cũng như hiểu thêm về con người và cộng đồng xung quanh. Chúng con sẽ tiếp tục mang đến những điều tích cực tới các em nhỏ và tất cả những người cần sự giúp đỡ trong cả nước trong tương lai.

Xã đặc biệt khó khăn Chiềng Yên và sự kết nối hành trình nhân ái - Ảnh 9.

Điểm trường MN Nà Bai, Trường MN Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La) sau khi khoác lên mình chiếc "áo mới" của nhóm học sinh Trường Quốc tế Liên Cấp Concordia Hà Nội tặng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Anh Bùi Thoán, phụ huynh học sinh tại Điểm trường MN Nà Bai xúc động chia sẻ: Tôi cũng như các phụ huynh khác rất cảm ơn bác Đoàn Quang và các nhà hảo tâm cũng như các cháu học sinh dưới Hà Nội đã đến giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với Nà Bai. Điểm trường MN Nà Bai bây giờ khang trang và rất đẹp, chúng tôi rất yên tâm để gửi con cháu đến lớp để đi nương sản xuất. Từ khi Điểm trường được xây dựng, phụ huynh chúng tôi không còn phải đóng góp khoản tiền sửa chữa lớp học hư hỏng, dột nát hàng năm nữa.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân việt/Trang trại Việt, Cô giáo Phạm Thị HUyền, Phó Hiệu trưởng trường MN Chiềng Yên (Vân Hồ, Sơn La) chia sẻ: Điểm trường MN Nà Bai có được diện mạo khang trang như hôm nay, Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo cùng các cháu học sinh rất vui mừng và cũng mong rằng trong thời gian tới các điểm trường lẻ khác của Trường MN Chiềng Yên cũng nhận được sự quan tâm như vậy của các nhà hảo tâm để Trường MN Chiềng Yên hoàn thiện cơ sở vật chất, các cô và trò sẽ có điều kiện tốt hơn trong giảng dạy và học tập, vui chơi… để các bậc phụ huynh yên tâm gửi các cháu đến trường.

Nguyễn Vinh