Xã Đắk Nia
-
Từng trồng 4.000 cây sầu riêng nhưng bị chết gần hết, ông Nguyễn Ngọc Trung đã nghiên cứu và làm được 17ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP ở Đắk Nông. Không những vậy, ông Trung còn làm chủ được kỹ thuật làm sầu riêng trái vụ, sắp cho thu hoạch 150 tấn, thu tiền tỷ vào thời điểm trên thị trường rất hiếm có sầu riêng.
-
Hiện nay, giá mít Thái trên thị trường tăng mạnh. Trong đó, giá mít bán tại vườn dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, cao gấp 5 – 6 lần so với năm 2022. Điều này khiến nhiều nhà vườn tỉnh Đắk Nông phải hối tiếc vì đã chặt bỏ vườn mít trước đó.
-
Cà phê được trồng với mật độ dày, không bấm ngọn, thu hoạch bằng cách cắt bỏ cành đã đậu quả. Cách làm này giúp anh Đinh Văn Việt ở thôn Phú Xuân, xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tăng thu nhập lên gấp đôi so với truyền thống.
-
Đắk Nông có nhiều loại nông sản tươi (trong đó có măng cụt xuất khẩu) cần được bảo quản để bảo đảm chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Thế nhưng, trên thực tế, bảo quản nông sản hiện vẫn là khâu yếu và người dân, doanh nghiệp đang cần được hỗ trợ.
-
Sinh ra và lớn lên ở huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay ông lại là một chủ vườn cây ăn trái ở đất Tây Nguyên với sản phẩm chính là trái măng cụt trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP-tiêu chuẩn tiêu thụ toàn cầu. Trái măng cụt do ông trồng đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, thậm chí hiện đang xuất khẩu sang Hà Lan. Người đàn ông ấy chính là ông Trần Quang Đông - chủ Trang trại trái cây Gia Ân, ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
-
Bơ 034 là một trong những giống bơ đầu dòng trong nước, có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng đang được thị trường tiêu thụ trong nước ưa chuộng. Nông dân Trần Quang Đông, chủ trang trại Gia Ân, xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã đầu tư trồng loại bơ này và thu về tiền tỷ.