Xã hội học

  • Nhiều vụ trọng án đã xảy ra, mà nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên Facebook.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” với kinh phí dự kiến 340 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Kết quả khảo sát xã hội học “Tham nhũng nhìn từ góc nhìn của công chức, người dân và doanh nghiệp” được công bố ngày 20.11 tại Hà Nội, cho thấy, cảnh sát giao thông là một trong 4 ngành (lĩnh vực) xảy ra tham nhũng phổ biến nhất.
  • (Dân Việt) - Tờ Người Paris giật tít: "Monokini không còn nữa!" cho một phóng sự gửi về từ một bãi biển vùng Địa Trung Hải. Tờ Metro France đồng tình: "Ngực trần không còn hợp thời".
  • (Dân Việt) - Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu về “thước đo cán bộ” rằng: “Đánh giá cán bộ là khâu khó nhất và điều quan trọng nhất là phải đánh giá trên kết quả, sản phẩm đầu ra”.
  • Cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, cô gái khuyết tật người Mông Ma Thị Nống quyết định giã từ Thủ đô, “đi ngược” về phía núi, nguyện mang tri thức trở về với quê hương.
  • (Dân Việt) - Một nghiên cứu xã hội học từ 11 năm trước đã đưa ra một con số kỷ lục về mức độ lao động khi thậm chí có cô gái phải “tiếp khách” 9 lần/ngày, với hầu hết số tiền thu được lọt vào tay chủ chứa, ma cô.
  • Hai mươi năm trước, nhiều tờ báo ở Serbia kịch liệt phản đối phẫu thuật chuyển giới, nhưng đến nay đã có đến hàng trăm người nước ngoài đến nước này để được chuyển giới mỗi năm.
  • Có thật là sau một đám cưới tiền tỷ, một lễ rước dâu rìng rang với cả trăm siêu xe, người ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc? Và những cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng kinh tế siêu vững chắc ấy sẽ không bao giờ lung lay?
  • Những câu chuyện liên quan đến lòng tham trong xã hội cuối cùng đều “chết” vì lòng tham. Những bà mẹ ngộ nhận vì con cái, muốn con gặt hái vinh quanh cũng lú mê đi mà đánh giá nhầm chính con mình...