Xã Mỹ Thái
-
Đó là anh Nguyễn Văn Cường - một tỷ phú nông dân trồng khoai lang ở ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất) và anh Danh Oanh Na, tỷ phú nông dân trồng lúa ấp Trần Tác Chiến, xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng) của tỉnh Kiên Giang.
-
Hơn một năm qua, ông Trần Văn Hiền, ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), trồng cây hạnh (còn gọi là cây tắc, cây quất) với diện tích 5ha. Ông Hiền thu hái bình quân 1 tấn quả hạnh/ngày bán cho các đầu mối, thương lái, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.
-
Với 5ha trồng cây hạnh (còn gọi là tắc, quất), ông Trần Văn Hiền ở ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, thu hoạch bình quân 1 tấn trái/ngày. Sau khi trừ chi phí, ông có lời khoảng 1 tỉ đồng/năm.
-
Hơn một năm qua, ông Trần Văn Hiền, ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), trồng cây hạnh (còn gọi là cây tắc, cây quất) với diện tích 5ha. Ông Hiền thu hoạch bình quân 1 tấn trái/ngày, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm nhờ trồng cây hạnh này.