Cô gái áo xanh đóng vai trò bất ngờ vụ xạ thủ bắn trúng đầu kẻ cầm dao kề cổ con tin ở TQ

Vương Nam – Hoàn cầu Chủ nhật, ngày 24/01/2021 01:53 AM (GMT+7)
Cư dân mạng Trung Quốc đang “dậy sóng” vì hành động dũng cảm của một cô gái mặc áo xanh khi tiếp cận kẻ bắt cóc đang cầm dao kề cổ học sinh và tạo cơ hội cho xạ thủ bắn hạ nghi phạm, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.
Bình luận 0

img

Cô gái mặc áo xanh tiếp cận, muốn đưa nước cho nghi phạm uống (ảnh: Hoàn cầu)

Vụ việc xảy ra ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Một người đàn ông đã dùng dao tấn công liên tiếp các em học sinh đang từ trường học về nhà. Khi bị cảnh sát bao vây, kẻ này còn bắt cóc, kề dao vào cổ một em học sinh nhằm tìm cách thoát thân. Cuộc vây bắt căng thẳng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, một cô gái trẻ mặc áo xanh đã tiếp cận nghi phạm, nói chuyện và khiến hắn bình tĩnh lại. Cuộc trò chuyện ngắn với nghi phạm của cô gái đã tạo điều kiện cho xạ thủ cảnh sát bắn hạ tên bắt cóc từ xa.

7 người bị thương sau vụ tấn công đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Một số người đã tử vong do vết thương quá nặng. Em bé bị bắt cóc may mắn không bị thương.

“Do kẻ tấn công đã đâm nhiều người, bắt một em học sinh làm con tin, lực lượng cảnh sát quyết định cho phép nổ súng tiêu diệt”, cảnh sát Côn Minh cho hay.

Không giống như nhiều người đồn đoán, cô gái mặc áo xanh nói chuyện với nghi phạm không phải nhà đàm phán do cảnh sát phái đến.

Cô này thực chất là một phóng viên mới vào nghề thuộc Đài phát thanh và truyền hình Vân Nam, Thời báo Hoàn cầu cho hay.

Kẻ bắt cóc yêu cầu cảnh sát cho phép được nói chuyện 10 phút với cô gái áo xanh. Khi hắn mải mê “tâm sự”, xạ thủ đã nổ súng và viên đạn đi trúng đầu nghi phạm. Khoảng cách giữa cô gái áo xanh và nghi phạm là gần 3 mét.

Đài phát thanh và truyền hình Vân Nam từ chối tiết lộ danh tính nữ nhân viên của mình, bất chấp cô này đang “nổi như cồn” trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng khen ngợi sự dũng cảm và gọi cô là “nữ anh hùng”.

“Trò chuyện liên tục với kẻ bắt cóc, cô gái đã khiến hắn bình tĩnh lại và tạo thời cơ cho cảnh sát hành động”, một tờ báo ở Côn Minh đưa tin.

Bài viết về “nữ anh hùng áo xanh” đã thu hút hơn 150 triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn.

Tân Hoa Xã tiết lộ, nghi phạm là một người đàn ông 56 tuổi, họ Vương.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem