dd/mm/yyyy

Xã vùng cao Lai Châu giải bài toán tảo hôn và sinh nhiều con

Là xã nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tình trạng sinh nhiều con và tảo hôn ở xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn còn diễn ra…


Clip: Xã vùng cao Lai Châu giải bài toán tảo hôn và sinh nhiều con.

Tảo hôn và sinh con thứ 3 do nặng tâm lý "sính con trai"

Chuyến công tác thăm xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) lưu lại trong chúng tôi nỗi băn khoăn về tình trạng tảo hôn và sinh nhiều con của một bộ phận đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Tư tưởng "sính con trai" vẫn còn trong tư tưởng của một bộ phận người dân, do đó tình trạng "đẻ cố" vẫn diễn ra, bên cạnh đó tâm lý nhà thêm con cho đông vui, rồi thêm người thêm lao động dẫn tới tình trạng tảo hôn còn phổ biến.

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay /Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, chị Thào Thị Dí, cán bộ dân số, trạm y tế xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu cho biết: Từ đầu năm đến nay đã có 5 cặp tảo hôn và gần 8 cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên.

Tình trạng tảo hôn và sinh nhiều con diễn ra hầu hết ở các hộ gia đình khó khăn về kinh tế, chưa nhận thức được hệ luỵ của việc sinh nhiều con, tầm quan trọng của việc giáo dục, nâng cao dân trí cũng như chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em…

Xã vùng cao Lai Châu giải bài toán tảo hôn và sinh nhiều con - Ảnh 2.

Từ đầu năm đến nay đã có 5 cặp tảo hôn và gần 8 cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên. Ảnh Bảo Anh

Người dân trong xã chiếm đa số là người đồng bào dân tộc Mông. Vì nhận thức còn hạn chế với các suy nghĩ bị ảnh hưởng của những phong tục xưa. Một phần do ảnh hưởng của những quan niệm như "sính con trai". Những tục lệ, nghi lễ này đã "ngấm sâu" trong tư tưởng của nhiều thế hệ.

Theo chị Dí, để giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3, các cấp chính quyền xã đã và đang đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình.

Bên cạnh đó Ban dân số kế hoạch hóa gia đình xã, các y tá thôn bản thường xuyên xuống các hộ dân tuyên truyền phổ biến về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, hướng dẫn các đôi vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai…

Nỗ lực giảm tỷ lệ tảo hôn và sinh con thứ 3

Phìn Hồ là xã khó khăn của huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Những năm qua, nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền xã, đời sống của bà con đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên theo chuẩn đa chiều tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 64%.

Phần lớn đồng bào người Mông nơi đây đã biết thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, lưu giữ, bảo tồn những nét văn hoá độc đáo đặc sắc của dân tộc. Tuy nhiên một số bộ phận những hộ gia đình nghèo, gặp khó khăn về kinh tế, thiếu lao động vẫn còn có tư tưởng lạc hậu.

Xã vùng cao Lai Châu giải bài toán tảo hôn và sinh nhiều con - Ảnh 3.

Xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ là địa phương có dân tộc Mông chiếm đa số, một bộ phận người dân vẫn còn nặng về tư tưởng cũ dẫn đến tình trạng tảo hôn và sinh nhiều con diễn ra. Ảnh Bảo Anh

Ví như tư tưởng nhà càng đông con càng vui, muốn sinh con trai để nối dõi tông đường của một bộ phận người dân vẫn còn diễn ra. Điều đó đã khiến cho tỉ lệ sinh con thứ 3 và nạn tảo hôn của xã tăng cao.

Chia sẻ với phóng viên, anh Vàng A Lềnh, Phó Bí thư đoàn thanh niên xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu cho biết: Những năm qua, chính quyền xã và các đoàn thể đã rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục để bà con thay đổi tư duy, nhận thức, từ bỏ các hủ tục lạc hậu. Nhờ đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 và tảo hôn đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân do vẫn còn nặng về tư tưởng cũ dẫn đến tình trạng tảo hôn và sinh nhiều con diễn ra. Nhiều cặp thanh niên thậm chí còn đặt gia đình vào thế "đã rồi" rất khó xử…

Để hạn chế thấp nhất tỉ lệ sinh con thứ 3 và tảo hôn, thời gian qua các cấp chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, vận động tập trung chủ yếu đến các nhóm tuổi đang trong độ tuổi sinh đẻ, qua đó giúp các gia đình hiểu rõ những hệ lụy mà việc sinh nhiều con mang lại.

Bên cạnh đó, ban chăm sóc sức khỏe, ban tuyên truyền dân số thôn bản theo dõi, giám sát ngăn chặn kịp thời tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Xã vùng cao Lai Châu giải bài toán tảo hôn và sinh nhiều con - Ảnh 4.

Nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn và sinh nhiều con

Để thay đổi tích cực về nhận thức của người dân trong thời gian tới, đòi hỏi xã Phìn Hồ cần sát sao trong công tác tuyên truyền, vận động, đi kèm với những biện pháp mang tính răn đe giáo dục.

Bên cạnh đó, cần có những chính sách ưu tiên, khuyến khích cho những hộ thực hiện tốt chính sách sinh 2 con như được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế. Qua đó thu hút các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cùng thực hiện tốt.

Và để giảm thiểu nạn tảo hôn, thời gian tới, xã Phìn Hồ cần đẩy mạnh công tác truyền thông, có phương pháp lâu dài ví như phương pháp "mưa dầm thấm lâu" về tác hại của việc tảo hôn. Từ đó, giúp trẻ chưa thành niên trên địa bàn xã chuyển đổi hành vi, kết hôn đúng độ tuổi, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bảo Anh