Thứ hai, ngày 06/07/2026 16:55 GMT+7

Xác định một liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng là Trung đội phó lực lượng Giải phóng quân miền Nam

Lê Giang Thứ hai, ngày 06/07/2026 16:55 GMT+7
Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, một hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng còn giữ được quyết định điều động là Trung đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam.

Một liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng là Trung đội phó lực lượng Giải phóng quân miền Nam

Ngày 6/7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Sau nhiều ngày tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, đến chiều ngày 6/7 lực lượng chức năng thu thập 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó một trường hợp được xác định danh tính.

Lực lượng chiến sĩ K74 tích cực tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm, khai quật.

Trong số 5 bộ hài cốt được quy tập trước, nhiều bộ hài cốt được tìm thấy tương đối còn nguyên vẹn, cùng nhiều di vật như hộp tiếp đạn, đạn, tăng võng, cúc áo và các vật dụng cá nhân của bộ đội Giải phóng.

Di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm của lực lượng chức năng. Ảnh: BTLTP

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết Quân khu 7 đang khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách liệt sĩ, xác minh quê quán và tìm kiếm thân nhân của các liệt sĩ vừa được quy tập.

Rãnh chôn tập thể được lực lượng chức năng khai quật để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn đào rãnh sâu 3 m, rộng 3 m, dài 10 m tại vị trí nghi vấn gần nhà truyền thống trong công viên thì phát hiện các lớp đất bất thường.

“Chúng tôi đào sâu và rút cạn hết nước thì phát hiện các bộ hài cốt liệt sĩ nằm xếp lớp lên nhau. Chúng tôi đã xin ý kiến với Ban chỉ đạo quốc gia thì sẽ tiến hành quy tập trước năm bộ hài cốt trước. Đáng chú ý là trong số 5 bộ hài cốt có 3 bộ tương đối còn nguyên vẹn, 2 bộ còn lại mức mức độ phân hủy, mục cũng cao.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7.

Tuy nhiên, có một bộ xác định được là danh tính đó là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức tiểu đội bậc phó. Sau khi triển khai xác định danh tính liệt sĩ và rà soát, giải mã phiên hiệu đơn vị chúng tôi xác định đây là Tiểu đoàn 1 của Long An. Trong trận Xuân Mậu Thân năm 1968 thì tiểu đoàn này đánh cầu chữ Y”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết.

Hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn giấy tờ tùy thân. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định ông Quên là chiến sĩ Giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 1, hoạt động tại Long An.

Các chiến sĩ tìm kiếm tỉ mỉ và cẩn trọng để quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

"Tiểu đoàn này từng tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y năm 1968. Có thể xác định chiến sĩ Quên hy sinh trong trận đánh này và được đưa về đây an táng", Thiếu tướng Tâm nói.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy tại rãnh chôn ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTLTP

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập nhiều di vật như ba hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay và một số giấy tờ đã phai mờ. Trong số này có một tờ giấy được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, còn đọc được một số cụm từ như "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định"; "Đồng chí Huỳnh Văn Quên"... Một số tài liệu khác bị mất chữ, sẽ được chuyển cho chuyên gia hỗ trợ phục dựng.

Các di vật của những liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm của lực lượng chức năng. Ảnh: BTLTP

Đáng chú ý, một hài cốt liệt sĩ còn giữ được quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam, thể hiện người này là Trung đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam.

Một di vật giấy khác cũng được tìm thấy nhưng chữ đã mờ, hiện đang nhờ các cơ quan chuyên môn, bảo tàng hỗ trợ phục chế để phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ.

Các chiến sĩ rà soát từng cm đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh Lê Giang

Đến đầu tháng 7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt được bọc trong tăng bạt. Danh tính các liệt sĩ này đang được cơ quan chuyên môn xác minh.

"Chúng tôi tin tưởng thời gian tới sẽ tiếp tục tìm được các rãnh mộ còn lại, để quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về nơi an nghỉ trang trọng, đúng với ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Các hài cốt liệt sĩ được yên vị tại Nhà tưởng niệm ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ 230.000 phần mộ vô danh và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.