Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy rụi 3 nhà liền kề ở Hạ Long

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 23/10/2014 16:00 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng nhận định vụ cháy vào khoảng 8h sáng nay (23.10) tại tổ 8, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) bắt nguồn từ bếp than tổ ong của gia đình anh Nguyễn Văn Quảng.
Bình luận 0

Nhân chứng cũng cho biết, khi phát hiện cháy thấy lửa bốc lên từ nhà anh Nguyễn Văn Quảng sau đó lan sang nhà người anh ruột là Nguyễn Văn Hồng và em ruột Nguyễn Xuân Trường. Tiếp đó, lửa cũng liếm sang nhà các anh Nguyễn Xuân Đơ và Lê Thành Công ở sát đó. Khi xảy ra vụ cháy, người lớn của cả 3 nhà đều đi làm, khóa trái cửa, chỉ có 3 cháu bé ở trong. Trước khi ra khỏi nhà, gia đình anh Quảng có nhóm một bếp than tổ ong.

img

Vụ cháy đã thiêu rụi 3 căn nhà liền kề.

Bà con ở đây cho biết, nhà anh Quảng là hộ nghèo mới được chính quyền địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng. Anh Quảng có 5 người con trong đó có 3 người bị chậm phát triển.

Nhiều người cũng phán đoán, lửa cháy lan ra có thể do con trai của anh Quảng bị chậm phát triển nghịch lửa dẫn đến cháy.

 

Hiện công an PCCC đã khám nghiệm hiện trường để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem