Xác minh thông tin công an truy đuổi khiến 2 học sinh gặp nạn

Thứ sáu, ngày 18/10/2019 20:09 PM (GMT+7)
Hai học sinh ở Đắk Lắk lái xe máy tông vào taxi bị thương nghi do công an truy đuổi. Công an TP.Buôn Ma Thuột đang xác minh vụ việc.
Bình luận 0

Chiều 18/10, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đang xác minh thông tin cho rằng 2 học sinh gặp nạn do công an truy đuổi.

Theo lãnh đạo này, bước đầu lực lượng CSGT báo cáo trong lúc đi tuần tra thì phát hiện một số học sinh không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy CSGT thì các học sinh này bỏ chạy rồi xảy ra tai nạn chứ không phải bị truy đuổi.

Trước đó khoảng 11h cùng ngày, xảy ra vụ tai nạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk) giữa xe máy và taxi khiến em Trương Quốc Danh (học sinh lớp 10, Trường THPT Cao Bá Quát) bị gãy tay, chân.

img

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.N

Thời điểm trên, em Danh điều khiển xe máy chở Đào Quốc Đạt (học lớp 11, cùng trường) theo hướng thị xã Buôn Hồ đi trung tâm TP.Buôn Ma Thuột.

Khi xe máy đến khu vực trước cổng Bến xe liên tỉnh phía bắc Đắk Lắk thì tông vào taxi do anh Dương Trần Nhân (23 tuổi, ngụ huyện Krông Bông) điều khiển đang vào bến.

Theo ông Trần Văn Thi (bố của em Danh), khi ra hiện trường nhiều người dân bức xúc và khẳng định xe máy bị xe chuyên dụng của CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn.

Người này cho biết có thể xe máy của Danh bị bắn tốc độ và thấy công an nên sợ quá bỏ chạy. Ngay sau đó, công an dùng xe chuyên dụng đuổi theo ép vào lề đường dẫn đến tai nạn.

Còn theo tài xế Dương Trần Nhân, xe máy của 2 học sinh chạy tốc độ nhanh vì bị một người mặc sắc phục công an truy đuổi.

"Người mặc sắc phục công an chạy xe chuyên dụng, ép xe máy của 2 học sinh vào lề. Lúc này 2 học sinh bị vấp hố ga nên lao thẳng vào taxi", tài xế Nhân nói.

Tây Nguyên (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem