Xâm lấn

  • (Dân Việt) - Ngày 2.6, trả lời PV NTNN về tình trạng tàu nước ngoài liên tục xâm lấn vùng biển nước ta cũng như bắt, cướp tài sản ngư dân ta, Đại tá Nguyễn Văn Thắm - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết, biện pháp chủ yếu trước mắt của Bộ đội Biên phòng Phú Yên là phát huy sức mạnh các tổ đoàn kết ngư dân trên biển.
  • (Dân Việt) - Nằm trong quần thể di tích Huế, An Lăng là nơi chôn cất, thờ cúng 3 vị vua của vương triều Nguyễn: Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân. Năm 1995, An Lăng được Nhà nước công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia. Nhưng đến nay An Lăng đang bị xâm hại và xuống cấp trầm trọng…
  • Dân Việt - Không chỉ gây nguy hại cho cụ Rùa Hồ Gươm qua việc cạnh tranh nguồn thức ăn, có nguy cơ loài rùa tai đỏ đã và đang gặm nhấm cả chính cụ Rùa.
  • Dân Việt - AFP cho biết, hơn 1.200 người dân CHDCND Triều Tiên bị bắt giam vì đã bí mật xem các chương trình phim truyện của Hàn Quốc khi nước này đang ngăn chặn sự "xâm lấn" của văn hóa nước ngoài.
  • (Dân Việt) - Theo AFP, loài nhện độc lưng đỏ có nọc độc, có thể gây tử vong cho con người, đã tới New Zealand và thích nghi với môi trường ở đây, đang gây hoang mang cho người dân nước này.
  • Dân Việt - Ngoài những mối đe dọa trực tiếp từ con người như vụ dính lưỡi câu chùm gây xôn xao dư luận gần đây, cụ Rùa Hồ Gươm còn đang bị đe dọa bởi rùa tai đỏ, loài vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.
  • (Dân Việt) - Những đàn kiến lửa tấn công vật nuôi và người, hay lớp tảo xanh dày bốc mùi hôi thối bao phủ hơn 600 km vuông bờ biển, là những cuộc xâm lấn gây nên nỗi kinh hoàng cho con người.
  • (Dân Việt) - Tình trạng phát tán, xâm lấn của cây mai dương đang ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.