Quay cuồng khi giá xăng tăng kỷ lục: "Cất ô tô thì sợ hỏng mà đi thì xót xa" (bài 3)

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 17/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
Chứng kiến cảnh giá xăng tăng liên tục và lập kỷ lục, nhiều người ở Hà Nội cho biết, họ đã lựa chọn hình thức từ đi ô tô sang xe máy để giảm chi phí.
Bình luận 0

Xăng tăng giá kỷ lục, nhiều người đi ô tô xót xa

Nhiều ngày nay, kể từ khi giá xăng tăng giá liên tục và tăng kỷ lục, anh Phan Hải Tùng Lâm (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã quyết định chuyển từ đi xe ô tô sang đi xe máy.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, anh Lâm cho biết, giá xăng tính đến ngày hôm nay đã đạt mức hơn 32.000 đồng/lít đối với những người đi xe máy như gia đình anh cảm thấy mức giá này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. 

Xăng tăng giá kỷ lục: Nhiều người "khóc" khi cất ô tô thì sợ hỏng mà đi thì xót xa (bài 3) - Ảnh 1.

Giá xăng tăng cao kỷ lục, nhiều ngày nay anh Phan Hải Tùng Lâm đã chuyển sang đi xe máy thay vì ô tô. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi chuyển sang đi xe máy bởi đi ô tô trong nội thành hay bị tắc đường, mức tiêu thụ nhiên liệu rất cao, đặc biệt giờ cao điểm. Trước đây, mỗi tháng tôi chỉ đổ khoảng 3-3,5 triệu tiền xăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mức tiêu thụ xăng của mình đã gần như tăng gần gấp đôi, lên 5-5,5 triệu đồng/tháng. Xăng lên như vậy trong khi mức thu nhập không cao nên tôi chuyển sang đi bằng xe máy cho tiết kiệm, đi đâu xa hay như về quê hay đi công tác mới dùng đến ô tô", anh Lâm chia sẻ.

Nhiều người "khóc" khi cất ô tô thì sợ xe hỏng mà đi thì xót xa khi giá xăng tăng kỷ lục. Clip: Gia Khiêm

Điều khiến anh Lâm quan tâm đó là việc giá xăng tăng đồng nghĩa với giá cả thị trường, nhu yếu phẩm, hàng hoá tăng lên. "Nhiều mặt hàng tiêu dùng cứ thấy giá xăng tăng đồng nghĩa với việc cũng tăng giá theo. Kể cả giá ship hàng hoá cũng tăng lên đáng kể. 

xăng tăng giá kỷ lục: Nhiều người "khóc" khi cất ô tô thì sợ hỏng mà đi thì xót xa (bài 3) - Ảnh 3.

xăng tăng giá kỷ lục: Nhiều người "khóc" khi cất ô tô thì sợ hỏng mà đi thì xót xa (bài 3) - Ảnh 4.

Hình ảnh tắc đường tại Hà Nội khiến nhiều người đi xe ngán ngẩm, chi phí tiêu hao nhiên liệu tăng. Ảnh: Gia Khiêm

Vợ tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ giao hàng, chi phí cho hàng hoá đều tăng trong khi thu nhập vẫn vậy nên cuộc sống đối với người lao động khó khăn hơn trước rất nhiều. Tôi gặp nhiều trường hợp xe để không lâu ngày bị chuột cắn, không vận hành định kỳ rất hay hỏng vặt như điện, hỏng điều hoà… Nếu bị hỏng những thứ này sửa lặt vặt cũng tốn kém từ tiền triệu", anh Lâm tỏ ra lo lắng.

Hạn chế về quê, đi du lịch khi xăng tăng kỷ lục

Không khác gì anh Lâm, anh Trần Đức Trường (32 tuổi, ở Hà Nội) cho hay, từ nhiều ngày nay anh cũng "cất" tạm ô tô ở nhà và thay vào đó chủ yếu di chuyển bằng xe máy. Bên cạnh đó anh Trường cũng hạn chế về quê hay đi du lịch bằng ô tô để giảm chi phí.

xăng tăng giá kỷ lục: Nhiều người "khóc" khi cất ô tô thì sợ hỏng mà đi thì xót xa (bài 3) - Ảnh 5.

Anh Trần Đức Trường (32 tuổi, ở Hà Nội) cho hay, từ nhiều ngày nay anh cũng "cất" tạm ô tô ở nhà và thay vào đó chủ yếu di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Gia Khiêm

"Trước đây đi đâu, kể cả đoạn đường ngắn tôi cũng lấy xe ô tô để đi. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá xăng tăng, thậm chí nhiều khi phải ra tận bãi gửi xe lấy xe mất thời gian chưa kể tắc đường… nên tôi quyết định đi xe máy. Ngoài ra, như trước tôi đổ đầy bình giá chỉ 800 nghìn đồng, giờ tăng lên 1,2 triệu đồng. Việc này ảnh hưởng đến túi tiền của mình. Vì vậy, tôi lựa chọn đi trong địa bàn nội thành Hà Nội bằng xe máy cho tiết kiệm, đỡ phải chịu cảnh tắc đường", anh Trường chia sẻ. 

xăng tăng giá kỷ lục: Nhiều người "khóc" khi cất ô tô thì sợ hỏng mà đi thì xót xa (bài 3) - Ảnh 6.

Anh Trường cho biết, nếu đi giờ cao điểm anh sẽ chọn xe máy để ưu tiên thời gian và tránh tốn tiền thay vì đi ô tô. Ảnh: Gia Khiêm

Nhiều người sẽ nghĩ có mua được ô tô thì chi phí xăng dầu chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, anh Trường cho rằng, việc xăng tăng giá cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống người dân. Trong đó có việc nhiều người sẽ hạn chế sử dụng ô tô, đặc biệt giờ cao điểm.

"Nếu đi giờ cao điểm tôi sẽ chọn xe máy để ưu tiên thời gian và tránh tốn tiền. Trong tiết trời nắng như hiện nay ô tô tiêu tốn nhiều nhiên liệu, thêm vào đó đi lại khó khăn. Tôi mong muốn Nhà nước sẽ xem xét hỗ trợ, bình ổn giá xăng để nhiều người dân, doanh nghiệp đỡ khó khăn hơn", anh Trường chia sẻ.

Về vấn đề này, anh Lâm cho biết: "Đối với người dân hiện nay không cứ gì đi ô tô mà ngay cả người bình thường đi xe máy cũng mong muốn giá xăng ổn định trở lại. Giờ hạ giá xăng như trước đây khó nhưng mong Nhà nước có chính sách bình ổn giá xăng giảm đi chứ theo tôi nghĩ còn tăng nữa. Nhiều người bạn tôi quen thậm chí họ còn chuyển sang đi xe đạp lên cơ quan làm việc để vừa rèn luyện sức khoẻ, lại đỡ tốn kém".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem