Xây Cảng hàng không Chu Lai 11.000 tỷ đồng: Thủ tướng yêu cầu làm ngay, Quảng Nam lập tức vào cuộc

Trương Hồng Thứ tư, ngày 12/02/2025 09:35 AM (GMT+7)
Ngày 12/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các sở ngành của tỉnh chuẩn bị nội dung họp Tổ công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục và xúc tiến, kêu gọi xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng - Tổ trưởng Tổ công tác đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết để phối hợp thực hiện các hồ sơ, thủ tục và dự kiến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ hoàn thành,…

Quảng Nam đẩy nhanh kế hoạch triển khai kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh kế hoạch triển khai kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai. Ảnh: CTV

Trong đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện các nội dung liên quan, bao gồm đo đạc, cắm mốc, phân định ranh giới giữa phần đất dành cho quân sự, phần đất bàn giao cho tỉnh, phần đất sử dụng chung cho quân sự và dân dụng, cũng như vị trí khu đất dự kiến hoán đổi phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, tham mưu đề xuất điều chỉnh Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 479/UBND-KTN ngày 15/01/2025 và Công văn số 770/UBND-KTN ngày 23/01/2025.

Ngoài ra, phối hợp với Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Chu Lai, dự kiến thời điểm trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo; phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp báo cáo tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu (1/2000) Khu phi thuế quan gắn với Sân bay Chu Lai và một số nội dung liên quan khác để chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện.

Quảng Nam đẩy nhanh kế hoạch triển khai kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thị sát kiểm tra tại sân bay Chu Lai. Ảnh: T.H

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã cung cấp thông tin về việc xã hội hóa sân bay Chu Lai. Theo đó, đề án xã hội hóa đầu tư và khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang đã nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Giao thông Vận tải. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã hoàn thiện báo cáo đề án và gửi Bộ Giao thông Vận tải theo Công văn số 7337/UBND-KTN ngày 7/11/2022, trong đó nêu rõ một số nội dung trọng tâm của đề án.

Phạm vi nghiên cứu của đề án là hệ thống các quy định pháp luật điều chỉnh việc đầu tư, khai thác và quản lý kết cấu hạ tầng Cảng hàng không (CHK) Chu Lai theo hình thức PPP, theo quy hoạch CHK Chu Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trừ các công trình đảm bảo hoạt động bay tại CHK Chu Lai.

Quan điểm xã hội hóa đầu tư, quản lý khai thác hạ tầng CHK Chu Lai theo phương thức PPP; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp; phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH; bảo đảm QP-AN. Phát huy sự chủ động của địa phương trong việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng CHK Chu Lai.

Quảng Nam đẩy nhanh kế hoạch triển khai kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai - Ảnh 3.

Theo đó, danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển xã hội hóa sân bay Chu Lai dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Đối với mục tiêu của đề án, xây dựng giải pháp và lộ trình huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng CHK Chu Lai theo hình thức PPP. Đề xuất định hướng hoàn thiện quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, làm cơ sở thực hiện.

Hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng CHK Chu Lai; quy mô và nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023, trong đó quy hoạch CHK Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm; đến năm 2050 khoảng 30 triệu hành khách/năm.

Theo đó, danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển xã hội hóa sân bay Chu Lai dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem