Xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN trong sạch, vững mạnh

Minh Huy Thứ năm, ngày 06/01/2022 19:46 PM (GMT+7)
Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận 0

Đồng chí Lương Quốc Đoàn-Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN dự và chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà-Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư và các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ khối.

Về phía Trung ương Hội NDVN có đồng chí Thào Xuân Sùng, nguyên Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư đảng đoàn, nguyên Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; các đồng chí Phó chủ tịch Hội NDVN: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cho biết: Hội nghị là dịp để chúng ta cùng kiểm điểm, đánh giá lại những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong năm 2021, những thuận lợi và khó khăn; những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó cùng tìm ra những giải pháp căn cơ, toàn diện để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.

Xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN trong sạch, vững mạnh - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn-Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng.

"Năm 2022 là năm toàn Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ "Chương trình hành động của BCH Đảng bộ cơ quan và Chương trình hành động của BCH T.Ư Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"; là năm toàn Đảng bộ cơ quan tiếp tục tổ chức triển khai, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc "Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây cũng là năm Đảng bộ bắt đầu thực hiện nhiều quy định, hướng dẫn mới của T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN trong sạch, vững mạnh - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Trần Quảng.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan T.Ư Hội Trần Mạnh Hoài cho hay, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN đã đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN trong sạch, vững mạnh - Ảnh 3.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn-Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Quảng.

Cụ thể: Trong công tác tuyên truyền thực hiện sâu rộng và kịp thời, nhất là tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt mục tiêu kép đó là vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; tuyên truyền, học tập, quán triệt và thực hiện Chương trình hành động của BCH T.Ư Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả hoạt động về công tác xây dựng Đảng của Trung ương Hội NDVN trong năm 2021. Công tác tư tưởng làm tốt nên trong năm 2021 Hội Nông dân không có đơn thư khiếu kiện. Công tác dân vận cũng làm rất tốt có kỹ năng và tâm huyết. 

Trong năm 2022, ông Đỗ Việt Hà đề nghị Hội NDVN bám sát 6 quyết định mới như về thi hành của Đảng, về công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát... của T.Ư ban hành để từ đó tiếp tục học tập, quán triệt, nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động.

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội đã tặng Giấy khen công nhận chất lượng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 cho 17 chi bộ, trong đó có 3 Chi bộ xuất sắc là: Quỹ HTND, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem