Xây dựng thương hiệu “bác sĩ Huế” để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng

12/12/2022 07:34 GMT+7
Ngày 11/12, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về nâng cao chất lượng, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng” với sự tham dự của hơn 300 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh.

Tại Hội nghị, nhiều vấn đề và ý kiến tâm huyết của các đại biểu được đưa ra thảo luận nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó, nổi bật phải kể đến như: Xây dựng thương hiệu "bác sĩ Huế"; ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động chăm sóc người bệnh; vai trò Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam định hướng thầy thuốc trẻ tỉnh trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Xây dựng thương hiệu “bác sĩ Huế” để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trình bày tham luận. Ảnh: Nhật Tân.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thầy thuốc trẻ là đội ngũ cán bộ quan trọng của ngành y tế, chiếm 2/3 tổng số cán bộ, nhân viên của toàn ngành. Hiện tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ trên địa bàn tỉnh gồm 750 hội viên đang công tác tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở.

Thời gian qua, với 3 phong trào lớn là "Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức", "Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học", "Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng", Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ, giúp Hội thêm gần gũi, thật sự đồng hành cùng các y, bác sĩ, dược sĩ trẻ trên bước đường lập thân, lập nghiệp...

Xây dựng thương hiệu “bác sĩ Huế” để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Hơn 300 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Hội nghị. Ảnh: Nhật Tân.

Trong đó, cuộc vận động  "Thầy thuốc trẻ sáng tạo nghiên cứu khoa học" đã được thực sự triển khai có hiệu quả tại các cấp bộ Hội và được đội ngũ thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng thông qua các chương trình tập huấn ngắn hạn, sinh hoạt khoa học, các hội thảo trực tuyến qua mạng internet…

Tại Hội nghị, hơn  300 y bác sĩ trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đại diện cho các Trung tâm y tế, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ các huyện, thị xã, TP. Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Cao đẳng Y tế Huế … đến tham dự đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu để góp phần nâng cao chất lượng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Những bài tham luận tại Hội nghị đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của thầy thuốc trẻ trong nghiên cứu khoa học, nhân rộng mô hình hoạt động của các câu lạc bộ khoa học thầy thuốc trẻ các cấp tiêu biểu, mô hình tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế trong các cơ sở Hội từ cấp cơ sở giúp cho các thầy thuốc trẻ từng bước cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Từ đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng đoàn viên, hội viên thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc ứng dụng thành tựu y học vào hoạt động khám, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục