• Mấy ngày qua, Trung Quốc (TQ) đã nhập khẩu trở lại gạo của Việt Nam theo đường tiểu ngạch.
  • Tỷ phú “đa năng” là cái tên người dân phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế gọi anh Trần Mậu Luật ở tổ 11.
  • Những chiếc ghe cập bến một xưởng xay xát ở Tân Châu, An Giang để thu mua trấu đưa về Vĩnh Long làm nhiên liệu cho những lò gốm.
  • Xuất ngũ năm 1986, ông Lê Hữu Sơn (thôn Cây Si, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cưới vợ và chọn thôn Cây Si làm nơi lập nghiệp.
  • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), tổng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh đến cuối năm 2012 đạt 4.660 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (2008 - 2012) 14,12%.
  • Đến năm 2015 sẽ chỉ có tối đa 150 đầu mối xuất khẩu (XK) gạo. Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh XK gạo, thương nhân cần có kho chứa, cơ sở xay xát thóc gạo...
  • Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho biết, Cục đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động xay xát, sơ chế, đóng gói gạo của 6 cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng không phát hiện việc sử dụng hóa chất trong sản xuất gạo.
  • Với 162.000ha ngô mỗi vụ, sản lượng bình quân 600.000 - 700.000 tấn, Sơn La đang là “vựa” ngô lớn nhất cả nước. Năm nay, nông dân Sơn La rất phấn khởi vì ngô vừa được mùa, vừa được giá.
  • Từ hàng chục năm nay, Chương trình WIND (Phát triển tình làng nghĩa xóm để cải thiện điều kiện lao động) đã xuất hiện và lan rộng ở các vùng nông thôn. Hoạt động này hiện đang được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam triển khai ở nhiều tỉnh, thành.
  • Nhiều nhà máy xay xát đang dùng hóa chất bị cấm vì gây suy gan, thận, ung thư, để khiến gạo trắng hơn, thổi cơm nở gấp đôi, biến gạo mốc meo trở nên trắng thơm….