Thứ bảy, ngày 27/12/2025 10:16 GMT+7

Xe chở nguồn phóng xạ va chạm với xe tải gây sự cố bức xạ hạt nhân, TP.HCM xử lý ra sao?

Quang Dương Thứ bảy, ngày 27/12/2025 10:16 GMT+7
Xe chở nguồn phóng xạ Iridium-192 của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM va chạm với xe tải gây phát tán bức xạ, lực lượng chức năng ngay lập tức tiếp cận và xử lý hiện trường. Đó là tình huống giả định tại buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân vào sáng 27/12.

Ngày 27/12, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Hạt nhân TP.HCM, UBND phường Tăng Nhơn Phú, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cùng các đơn vị tư vấn kỹ thuật của Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

Hình ảnh TP.HCM lần đầu diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân:

Kịch bản diễn tập xoay quanh tình huống giả định xảy ra va chạm trong quá trình vận chuyển nguồn phóng xạ Iridium-192 (Ir-192) tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Ảnh: Quang Dương
Ir-192 là đồng vị phóng xạ của nguyên tố iridi, được sử dụng phổ biến trong y tế để điều trị ung thư. Trong công nghiệp, đồng vị này được dùng để kiểm tra không phá hủy các mối hàn và phát hiện khuyết tật kim loại nhờ khả năng phát ra tia gamma mạnh. Trong ảnh, lực lượng PCCC đang xử lý đám cháy phát sinh sau va chạm giữa xe chở nguồn phóng xạ và xe tải. Ảnh: Quang Dương
Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, với vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, hiện TP.HCM đang quản lý hơn 1.600 cơ sở bức xạ, với trên 3.000 thiết bị X-quang y tế, hơn 800 thiết bị X-quang công nghiệp và trên 1.000 nguồn phóng xạ các loại. Ảnh: Quang Dương
“Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà công nghệ bức xạ và hạt nhân mang lại, việc sử dụng các nguồn bức xạ, nguồn phóng xạ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và an toàn xã hội nếu không được quản lý chặt chẽ và ứng phó kịp thời”, bà Trân nhấn mạnh. Ảnh: Quang Dương
Thông qua diễn tập, Thành phố đặt ra các mục tiêu cụ thể như: kiểm tra tính phù hợp của các phương án ứng phó; đánh giá năng lực sử dụng thiết bị đo, khoanh vùng và kiểm soát diễn biến phóng xạ; đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp liên ngành; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân khi xảy ra sự cố. Trong ảnh, lực lượng chức năng đưa nguồn phóng xạ lên xe vận chuyển đển nơi xử lý. Ảnh: Quang Dương
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho rằng, từ góc độ quản lý nhà nước, an toàn bức xạ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà cần trở thành một “văn hóa” trong sử dụng công nghệ, quản lý thiết bị và ứng xử với rủi ro. Trong ảnh, sau khi tham gia ứng phó sự cố, các chiến sĩ được kiểm tra bức xạ trước khi rời khỏi hiện trường. Ảnh: Quang Dương
Trước khi diễn tập chính thức, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức khảo sát hiện trường, xây dựng kịch bản chi tiết và tập huấn cho khoảng 100 cán bộ (từ ngày 15–19/12) về kỹ thuật an toàn bức xạ, xử lý sự cố và phương án phối hợp liên ngành. Trong hai ngày 25–26/12, Ban Tổ chức tiến hành luyện tập, tổng duyệt nhằm bảo đảm diễn tập diễn ra an toàn, đúng kịch bản. Ảnh: Quang Dương

TP.HCM đã có sự cố bức xạ
Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, những năm qua, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một số sự cố bức xạ, chủ yếu liên quan đến thất lạc, kẹt nguồn phóng xạ hoặc phát hiện nguồn phóng xạ không rõ nguồn gốc, sử dụng trái phép.
Các sự cố đều được xử lý kịp thời và chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ kết hợp với các tình huống phức tạp như tai nạn giao thông, cháy nổ, sụp đổ công trình vẫn luôn tiềm ẩn trong thực tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.