Xe công
-
Chiều 25.7, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đức Thắng – Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết, Cục đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Ninh Bình và đang làm báo cáo để trình lên bộ về việc doanh nghiệp tặng 3 chiếc xe công cho UBND tỉnh này. Việc cụ thể có đồng ý cho UBND tỉnh Ninh Bình tiếp nhận xe tặng hay không ông Thắng chưa tiết lộ.
-
Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc thanh lý phải đúng quy trình và cần phải có thời gian, chứ không phải ngay lập tức là ra ngay được con số cụ thể.
-
Toàn TP.HCM có 693 xe công, trong đó có dư 353 xe nhưng đa số đều là xe cũ, không có xe sang, xa xỉ. Năm 2015, thành phố chỉ mua một chiếc.
-
Câu chuyện dư thừa 7.000 xe công của các bộ ngành gây thất thoát hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng vẫn tiếp tục đề xuất mua sắm mới đang gây ra những bức xúc của dự luận trong những ngày qua. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, phải quy trách nhiệm rõ ràng vì đó là thất thoát tiền thuế của dân.
-
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương, yêu cầu chấn chỉnh một số sai sót trong quá trình quản lý xe công tại hai bộ này.
-
Lợi dụng ngày nghỉ Tết, nhiều chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã sử dụng xe công đi đám cưới con gái của đồng nghiệp sai quy định.
-
Từ hôm nay, 24-11, lực lượng liên ngành của TP HCM chính thức xử phạt những xe công vụ vi phạm việc đậu, đón trả khách thời gian dài gây ùn tắc giao thông tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
-
Ngày 21.9 tới, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước sẽ chính thức hiệu lực. Xe công cho Bộ trưởng không được quá 1,1 tỷ đồng.
-
Gần đây, biểu hiện mua sắm, sử dụng lãng phí xe công bắt đầu tái xuất. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề án khoán chi và xốc lại việc mua sắm xe công, theo đó mỗi năm sẽ tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng cho ngân sách.
-
Cuộc tranh cãi có tịch thu xe máy, xe ô tô của "ma men" hay không vẫn đang diễn ra quyết liệt trong các cuộc họp, tọa đàm, trên các mạng xã hội... giữa những người đề xuất, người ủng hộ và các quan điểm khác.