Xe điện Polestar 2 trình làng có công suất gần 500 mã lực

Bình Minh Thứ ba, ngày 13/07/2021 14:55 PM (GMT+7)
Mẫu xe ô tô điện Polestar 2 thuộc sở hữu của Volvo vừa ra mắt tại triển lãm Goodwood Festival of Speed đang diễn ra tại Anh quốc.
Bình luận 0

Xu thế xe điện đang phát triển một cách mạnh mẽ trong khoảng vài năm gần đây. Tại sự kiện Goodwood Festival of Speed đang diễn ra tại Anh quốc, chiếc xe điện Polestar 2 xuất hiện như một vị khách đặc biệt. Polestar 2 là một mẫu xe thuộc hãng Polestar đến từ Thụy Điển, được thành lập bởi tập đoàn hiện đang sở hữu thương hiệu xe Volvo của đất nước này. Polestar 2 là dự án táo bạo, với việc sử dụng động cơ điện hoàn toàn.

Sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển, hãng xe cuối cùng cũng mang chiếc Polestar 2 đến một sự kiện dành cho công chúng. Tuy nhiên, đây vẫn đang là một phiên bản prototype thử nghiệm, với công suất mạnh hơn, hệ thống phanh mới, bánh xe lớn hơn và hệ thống treo được điều chỉnh.

img

img

Động cơ của Polestar 2 này là bộ hai mô-tơ điện với phạm vi hoạt động rộng (long-range dual motor). Công suất kết hợp của hai động cơ đã được tăng từ 402 mã lực trên phiên bản trước lên thành 469 mã lực. Khả năng tăng tốc 0-100km/h của xe không được tiết lộ, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng con số sẽ thấp hơn 4,7 giây của phiên bản cũ.

Tuy nhiên, những thay đổi quan trọng nhất thuộc về hệ thống treo. Theo đó, độ cứng của lò xo phía trước tăng 80% và giảm 40% ở phía sau. Đồng thời, phuộc giảm chấn ba chiều do Ohlins sản xuất cứng hơn 30%. Khoảng cách giữa hai bánh sau tăng thêm 20mm và hệ thống treo điều chỉnh thấp hơn 30mm. Thanh cân bằng trước bằng sợi carbon thừa hưởng từ chiếc S60, thanh cân bằng sau thiết kế riêng để tăng độ cứng.

img

img

Về phần lốp, hãng xe Thụy Điển cũng đã nâng cấp để cải thiện khả năng vận hành. Theo đó, chiếc Polestar 2 sử dụng bộ vành 21 inch đi kèm bộ lốp Pirelli PZero Rosso kích thước 275/30R21. Bộ phanh đĩa có tới 6 piston đến từ Akebono. Ngoài ra, phần cản trước, cản sau, hốc hút gió thiết kế lớn hơn.

img

Hiện giá bán chính thức của mẫu xe này vẫn chưa được công bố, nhưng các ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô đã dần định hướng và cắt giảm chi phí nghiên cứu động đốt trong sang sản xuất ô tô điện rất nhiều. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem