Xe ga đối thủ của SH: Bảo vệ môi trường, tiết kiệm xăng, người Việt mong chờ

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 20/09/2021 18:16 PM (GMT+7)
Không chỉ là siêu phẩm pha trộn thiết kế giữa những chiếc xe tay ga hạng sang và thể thao, mà Super Soco CT3 còn mang nhiều điểm cộng thú vị về mặt thiết kế, trang bị, hứa hẹn đây sẽ là sự lựa chọn thay thế mẫu Honda SH vốn đã quen thuộc.
Bình luận 0

Có thể nói, khi xu hướng thị trường đang chuyển dần về các mẫu xe không phát thải thì xe máy điện là một lựa chọn lý tưởng để di chuyển. Kèm theo đó là chính sách mục tiêu cam kết cắt giảm khí nhà kính của các quốc gia trên thế giới đã phần nào kích hoạt cuộc chạy đua sản xuất xe điện cũng diễn ra ồ ạt mạnh mẽ. Điển hình là các tên tuổi vốn nổi tiếng trên thế giới đã dần chuyển sang bắt kịp xu hướng này, và các hãng xe Trung Quốc cũng không ngoại lệ, mà Super Soco là một trong số đó.

Một chiếc maxi scooter khác được hé lộ tại China Motorshow 2021 ở Trung Quốc đang gây được khá nhiều sự chú ý đó là Super Soco CT3. Ảnh: @ Super Soco.

Một chiếc maxi scooter khác được hé lộ tại China Motorshow 2021 ở Trung Quốc đang gây được khá nhiều sự chú ý đó là Super Soco CT3. Ảnh: @ Super Soco.

Siêu phẩm pha trộn thiết kế giữa những chiếc xe tay ga hạng sang và thể thao

Theo đó, ngay tại sự kiện China Motorshow 2021 diễn ra tại Trung Quốc, một chiếc maxi scooter chạy điện mới trình làng đang trở thành tâm điểm chú ý. Mẫu xe mới này có tên gọi là Super Soco CT3 có xuất xứ từ Trung Quốc và theo một số chuyên gia, chiếc xe này là kết tinh của sự pha trộn giữa những chiếc xe tay ga hạng sang và thể thao.

Nhiều khách hàng chờ đợi chiếc xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Ảnh: @ Super Soco.

Nhiều khách hàng chờ đợi chiếc xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Ảnh: @ Super Soco.

Ở thời điểm hiện tại, cái tên thương hiệu Super Soco có vẻ còn hơi xa lạ với các tín đồ Việt Nam, tuy nhiên, ít ai ngờ rằng thương hiệu Trung Quốc này đã có tên tuổi nhất định tại Châu Âu, và có các đại lý ở 73 quốc gia.

Nhìn một cách tổng quát, chiếc Super Soco CT3 là một mẫu xe tay ga điện, thiết kế từ trung tâm tới đuôi của mẫu xe tay ga chạy điện này được lấy cảm hứng từ Honda PCX. Nhưng khi chúng ta nhìn vào thiết kế bộ quây trước của xe, có thể thấy thiết kế trông tương tự như xe tay ga hạng sang BMW C400GT. Về tổng thể, xe có được sự hoàn thiện khá là tốt và dàn áo sơn khá đẹp mắt.

Xe cũng sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả bánh trước và sau để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ảnh: @ Super Soco.

Xe cũng sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả bánh trước và sau để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ảnh: @ Super Soco.

Theo một số chuyên gia, với thiết kế của bộ quây phía trước này giúp cho Super Soco CT3 có tính khí động học tốt. Ngoài ra, xe còn được trang bị một tấm chắn phía trước có thể điều chỉnh, đèn pha LED kép và đèn chiếu sáng ban ngày giúp chiếc xe trông hiện đại, đậm chất tương lai hơn. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả bánh trước và sau để đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong quá trình vận hành. Còn đồng hồ của CT3 là màn hình hiển thị dạng TFT kỹ thuật số toàn phần.

Vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp tiết kiệm đáng kể tiền đổ xăng

Ngoài các thông tin ở trên, thông số kỹ thuật hệ thống truyền lực của Super Soco CT3 hiện tại vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tờ Go2roues đã chia sẻ một số thông tin quan trọng về khả năng vận hành của chiếc xe này, dù thông tin chưa phải đến từ hãng sản xuất. 

Theo đó, động cơ trung tâm của nó sẽ có mô-men xoắn 71 Nm, pin xe sẽ có công suất 72V / 100 Ah, hoặc 7,2 kWh, phạm vi hoạt động tối đa được công bố sẽ là 170 đến 180 km trong một lần sạc, và thời gian sạc từ 0 đến 100% pin chỉ trong 3 giờ. Quan trọng là tốc độ tối đa của nó có thể đạt 125 km / h.

Phạm vi tối đa được công bố sẽ là 170 đến 180 km trong một lần sạc. Ảnh: @ Super Soco.

Phạm vi tối đa được công bố sẽ là 170 đến 180 km trong một lần sạc. Ảnh: @ Super Soco.

Dù vậy, Super Soco CT3 là một mẫu xe chạy điện nên chắc chắn sẽ vô cùng thân thiện với môi trường. Đây là lý do có thể giúp mẫu xe này được nhiều khách hàng lựa chọn để thay thế cho những mẫu xe chạy xăng như Honda SH. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng hứa hẹn giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể từ việc đổ xăng. Hiện tại, nhiều khách hàng chờ đợi chiếc xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem