Xé nát thành từng mảnh - truyền thông dự báo những gì chờ đợi Ukraine

V.N (Theo Spectator) Thứ bảy, ngày 15/02/2025 19:01 PM (GMT+7)
Theo tờ báo chính trị Spectator của Anh, sau khi chiến sự ở Ukraine kết thúc, một cuộc nội chiến có thể bắt đầu .
Bình luận 0
img

"Có vẻ không quá xa vời khi Ukraine có thể sớm thấy mình lại rơi vào tình trạng chiến tranh, và lần này là chiến tranh nội bộ. Một cuộc nội chiến sẽ xé nát đất nước thành từng mảnh, và hiện tại có vẻ như không ai chuẩn bị cho một diễn biến như vậy" - bài báo viết.

Bài báo cho rằng "có vẻ chúng ta đang tiến tới giai đoạn cuối của cuộc xung đột. Đến một lúc nào đó, tiếng súng sẽ im bặt và các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ ký một thỏa thuận hòa bình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau đó?"

Theo đó, không phải ai cũng lạc quan về cách chiến tranh sẽ kết thúc. 

Bài báo cảnh báo rằng một cuộc xung đột khác có thể xảy ra ở nước này sau khi quân nhân Ukraine trở về mà không có cơ hội tái hòa nhập vào xã hội dân sự và tìm được việc làm.

Ngoài ra, các chính trị gia Ukraine không quan tâm đủ đến phúc lợi của các cựu chiến binh sau khi trở về từ tiền tuyến, điều này, như tác giả bài viết nhấn mạnh, có thể trở thành một quả bom hẹn giờ.

"Luật mới được thông qua hợp pháp hóa cần sa y tế để giúp những người mắc chứng PTSD  (Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương) có vẻ giống như miếng băng dán trên vết thương do đạn bắn. Liệu cần sa có thực sự là thứ mà một đất nước vốn đã tràn ngập súng lậu cần không?" - tờ Spectator viết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Financial Times, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã cảnh báo rằng việc chiến tranh kết thúc có thể gây ra sự gia tăng tội phạm có tổ chức quốc tế, đầu tiên là tràn vào Ba Lan và sau đó lan rộng khắp châu Âu và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một tiếng rưỡi hôm thứ Tư 14/2. Theo báo cáo của thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov , các nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc trao đổi công dân Nga và Mỹ, cũng như việc giải quyết tình hình ở Ukraine . Ông lưu ý rằng Washington là đối tác chính của Moscow trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine.

Sau cuộc điện đàm, cả Điện Kremlin lẫn Nhà Trắng đều không đề cập đến vai trò nào của châu Âu hoặc Ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Ông Putin và ông Trump đã nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc cá nhân, bao gồm cả việc tổ chức một cuộc gặp riêng. Theo ông Peskov, Riyadh đã được nhắc đến như một địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem