Xe Nissan gần 50 năm bị bỏ hoang cũ nát rao bán 7,8 tỷ

Thứ hai, ngày 28/12/2020 12:08 PM (GMT+7)
Nissan Skyline GT-R 1973 là một mẫu xe thể thao cực hiếm, và có giá trị rất cao đối với các nhà sưu tập ngày nay.
Bình luận 0

Xe Nissan gần 50 năm bị bỏ hoang cũ nát rao bán 7,8 tỷ

Với số lượng sản xuất ít từ năm 1969 - 1972, mẫu Nissan Skyline GT-R nguyên bản đã được kế thừa bởi thế hệ thứ 2 trong năm 1973. Tuy nhiên thế hệ thứ 2 còn trở nên hiếm hơn khi Nissan chỉ sản xuất 197 chiếc trước lúc dừng lại vì khủng hoảng nhiêu liệu toàn cầu năm đó. Mẫu coupe 2 cửa này được đặt biệt danh "Kenmeri" theo Ken và Mary, cặp đôi hư cấu được tạo ra bởi nhà sản xuất vì mục đích quảng cáo. Do vậy, không dễ để tìm thấy một chiếc Skyline GT-R 1973 ở hiện tại, và nếu có thì thường mang giá cao đặc biệt.

Xe Nissan gần 50 năm bị bỏ hoang cũ nát rao bán 7,8 tỷ  - Ảnh 1.

Không rõ chiếc Nissan Skyline GT-R 1973 này đã bị bỏ hoang từ bao giờ

img

Chiếc xe vẫn còn giữ nước sơn màu đỏ như lúc mới ra khỏi nhà máy


Mới đây, cộng đồng đam mê và sưu tập xe Nissan Skyline GT-R đã đón nhận một tin vui lớn khi một chiếc Kenmari bị bỏ hoang bấy lâu bỗng được phát hiện. Nó là 1 trong số 7 chiếc Kenmari được sơn màu đỏ từ nhà máy, và đồng hồ công tơ mét chỉ có khoảng 50.000 km. Được rao bán trên Yahoo! Auctions Japan, chiếc xe mang số hiệu phù hợp này đang yêu cầu cái giá 35 triệu Yên (tương đương 7,8 tỷ đồng).

Xe Nissan gần 50 năm bị bỏ hoang cũ nát rao bán 7,8 tỷ  - Ảnh 4.

Hình ảnh chiếc Nissan Skyline GT-R "Kenmari" 1973 được rao bán trên mạng

Đây là một cái giá phù hợp (thậm chí là rẻ) nếu ta so sánh kết quả đấu giá với những chiếc xe tương tự. Hồi đầu năm nay, một chiếc Skyline GT-R thế hệ thứ 2 với số khung 000104 đã được bán giá 457.000 USD, cho dù bánh xe và hệ thống treo không phải đúng cấu hình ban đầu. Tất nhiên ở trường hợp này, 35 triệu Yên mới chỉ là chi phí ban đầu mà thôi, bởi ta có thể thấy là chiếc xe sẽ cần trải qua một quá trình phục chế tốn kém nữa thì mới dùng được.

Xe Nissan gần 50 năm bị bỏ hoang cũ nát rao bán 7,8 tỷ  - Ảnh 5.

Chiếc xe có khả năng là được mua lại bởi một nhà sưu tập giàu có

img

Người chấp nhận mua xe sẽ còn phải bỏ thêm một gia tài nữa để phục chế toàn bộ

Cấu hình tiêu chuẩn khi mới sản xuất của Nissan Skyline GT-R 1973 có trang bị một động cơ 6 xi-lanh dung tích 2.0 lít, kết nối với một hộp số sàn 5 cấp. Nó cũng có lắp đặt phanh đĩa ở cả 4 bánh, một hệ thống treo thiết lập kiểu khác và tính khí động học tốt hơn so với thế hệ trước. Khi còn mới, động cơ xe sản sinh 160 mã lực và 176 Nm mô-men xoắn cực đại, một phần nhờ bộ chế hòa khí 3 bên loại Mikuni-Solex. Với trọng lượng không tải chỉ 1.145 kg, chiếc Skyline GT-R "Kenmari" mang tới trải nghiệm lái cực hấp dẫn.


Duy Thành (Theo Tinxe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem