Xe Văn Minh lập “bến cóc”, đón trả khách

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 22/12/2018 17:02 PM (GMT+7)
Công ty Du lịch Văn Minh (Nghệ An) tự ý “biến” những văn phòng giao dịch, điểm bán vé thành điểm dừng, đỗ đón hành khách, hàng hóa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vi phạm quy định vận tải hành khách.
Bình luận 0

Thời gian qua, Dân Việt liên tiếp nhận được nhiều phản ánh về việc Công ty Du lịch Văn Minh (Nghệ An) tự ý “biến” những văn phòng giao dịch, điểm bán vé thành điểm dừng, đỗ đón hành khách, hàng hóa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vi phạm quy định vận tải hành khách.

img

Xe Văn Minh dừng tại điểm bán vé của công ty này tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) và đón khách. Ảnh: Dân Việt

Trong vai hành khách, phóng viên Dân Việt tới văn phòng bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh tại ngã 3 Gia Lách, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Các nhân viên tại đây cho hay: “Tối nay, chúng em có chuyến 22h20 phút, nếu anh chị đi ra Thanh Hóa thì giá vé 160.000 đồng. Xe dừng tại văn phòng này, anh ra trước đợi và lên luôn xe tại đây không phải vào trong bến nào cả. Anh cũng có thể xuống thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, giáp Thanh Hóa có văn phòng bán vé của chúng em tại đó nhưng vẫn trả tiền vé là 160.000 đồng nhé”.

img

Xe Văn Minh dừng trước điểm bán vé tại ngã 3 Gia Lách, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đón khách, lấy hàng. Ảnh: Dân Việt

“Anh nên mua sớm đi. Chắc lần đầu anh đi xe Văn Minh. Xe chúng em chất lượng số 1 Nghệ An, Hà Tĩnh, thường xuyên cháy vé. Không mua sớm là không còn vé đâu”, một nhân viên thúc giục.

Tại điểm bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh ở khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc và khối 3 thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) phóng viên cũng chứng kiến hành khách đi lên xe từ đây.

img

Chỉ trong tích tắc, những hành khách này đã được đón lên xe. Ảnh: Dân Việt

Tại điểm bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh ở xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), lúc 23h20 tối 14.12, phóng viên chứng kiến một số hành khách ngồi chờ và được đưa lên xe rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút đã lên xe hướng ra Hà Nội.

Nghị định 91, 93 của Chính phủ về quản lý kinh doanh vận tải, xe kinh doanh chuyên tuyến bắt buộc phải xuất bến tại các bến xe quy định đảm bảo tiêu chuẩn, không được phép đón trả khách tại điểm bán vé của nhà xe. Lâu nay, tại những điểm hẻo lánh, nhiều nhà xe đã phải dùng xe trung chuyển đón khách ra bến.

img

Việc dừng xe đột ngột, đón khách có cả trẻ nhỏ với điều kiện như thế này là quá nguy hiểm. Ảnh: Dân Việt

Được biết, Công ty Du lịch Văn Minh với nhiều đầu xe chuyên kinh doanh vận tải hành khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, Vinh - Hà Nội. Tại Hà Tĩnh, công ty này có 6 phòng vé, tại Nghệ An có tới 16 phòng vé.

Hành khách, hàng hóa lâu nay đều lên, xuống được tại những điểm bán vé này của nhà xe Văn Minh ở Nghệ An, Hà Tĩnh đặt ra dấu hỏi lớn: “Liệu cơ quan chức năng của Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An có biết hay biết nhưng vì điều gì đó mà lờ đi?”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem