Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tranh thủ kiếm Rằm
Đào hố chôn cọc tre làm lán cho vợ bán hàng nước trong ngày khai ấn, ông Trần Xuân Thu, 52 tuổi ở thôn Tức Mặc nói: Chúng tôi là con cháu họ Trần cả, đường vào đền bây giờ trước kia là ruộng nhà tôi, nhưng bị làm đường. Do đó, trước Tết một tháng, người làng chúng tôi tự ra đây vạch vôi ghi tên xí phần ít vỉa hè để bán hàng, tranh thủ kiếm thêm ít tiền trong lễ khai ấn. Dân Tức Mặc gọi đó là lộc thánh.
Bùa trấn trạch được bán trong đền Trần với giá 20.000 đồng. |
Nhiều khách thập phương đều nghe nói ngày khai ấn sẽ đông kinh khủng nên đã đi "tiền trạm" trước. Ông Bùi Thanh Bình, 58 tuổi, từ Điện Biên lần đầu tiên xuống thắp hương đền Trần tâm sự: “Tôi phải đến từ hôm nay để mai có được chỗ xếp hàng sớm nhất mong một lần được nhận ấn mang lên Điện Biên cho đại gia đình may mắn, bình an”.
Phát ấn miễn phí
Được biết, từ 22 giờ đêm 16.2, lễ rước ấn bắt đầu từ nội cung đền Cố Trạch sang sân đền Thiên Trường để chính thức khai mạc vào hồi 22 giờ 30. Nhà đền sẽ phát ấn cho khách thập phương tại ba điểm: Đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, nhà trưng bày và dãy nhà phía trước đền Trùng Hoa.
Theo ông Đỗ Thanh Xuân - Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định, những năm trước, khách thập phương phải bỏ ra 20.000 đồng cho mỗi ấn lộc, dẫn đến tình trạng mua bán ấn giữa nhiều khách thập phương. Năm nay Ban tổ chức sẽ phát ấn miễn phí.
Tỉnh sẽ huy động gần 2.000 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, dân phòng, bố trí thành 5 vòng để giữ an ninh trật tự trước, trong và sau lễ khai ấn; bố trí hai bãi xe với tổng diện tích 5,8ha, sức chứa khoảng 3.000 ôtô nhằm giảm tắc nghẽn như các năm trước; huy động thêm lực lượng công an, quân sự thành phố đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi, sản xuất và phát hành ấn giả, thu tiền trông coi phương tiện trái phép...
Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi vẫn còn hiện tượng "kêu thay lạy đỡ" hộ khách thập phương, và tình trạng nhiều người hành nghề bói toán bịp bợm moi tiền của khách. Ngay tại bãi xe chính của Ban tổ chức, giá vé ghi 2.000 đồng nhưng người trông xe vẫn thu 5.000 đồng/xe máy.
Khánh Gia