Xoài cát

  • (Dân Việt) - Ngày 28.1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Xuân 2013 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (diễn ra từ ngày 28.1.2013 đến 7.2.2013).
  • (Dân Việt) - Thương hiệu “Xoài Cao Lãnh” hiện nay có 2 giống xoài chính: Xoài cát chu Cao Lãnh (tem trắng) và xoài cát Hòa Lộc (tem xanh).
  • (Dân Việt) - Theo nhiều chuyên gia dự Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp “Sản xuất cây ăn trái theo GAP” (tổ chức hôm 4.12 tại Tiền Giang), sau 5 năm, hoạt động sản xuất theo GAP tại hầu hết các tỉnh hiện vẫn còn nhỏ lẻ, ở dạng mô hình...
  • (Dân Việt) - Nhiều doanh nghiệp chuyên cung ứng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long đã và đang phải từ chối các đơn đặt hàng lớn từ nước ngoài bởi lý do đơn giản: Trái cây Việt tuy ngon, nhưng khó đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, các xã viên của HTX xoài Mỹ Xương đã lên kế hoạch cho việc sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP với quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xoài đặc sản của quê hương.
  • Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công bố 10 loại trái cây có giá trị kinh tế cao nhất nước, với các tiêu chí không chỉ thơm ngon, gần gũi mà còn đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Mô hình trồng xoài cát theo VietGAP của Hợp tác xã Hòa Lộc, xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là HTX) vừa được Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC trao giấy chứng nhận trong tháng 5 vừa qua.
  • (Dân Việt) - Nhận 46ha đất đồi theo diện "phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, hưởng lợi dưới tán rừng" nhưng ông Ba Ngợi không trồng các loại cây lâm nghiệp mà chọn cách phủ xanh rừng bằng cây ăn quả.
  • (Dân Việt) - Các cơ quan chức năng của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang tiến hành những công đoạn cuối cùng trong khâu thủ tục hành chính để trái xoài Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc.
  • Khảo sát tại ba vựa xoài lớn ở thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho thấy, mỗi ngày thu mua hơn 10 tấn xoài ba màu để đóng gói xuất sang Trung Quốc.