Đà Nẵng gặp khó khi thi hành án bản án Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn và nhiều bản án khác vì các bản án có số tiền phải thi hành án lớn nhưng tài sản chưa xử lý được do vướng mắc pháp lý, liên quan chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương...
HoREA cho rằng, việc xử lý tài sản bảo đảm của khoản "nợ xấu" là bất động sản đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng và ngăn ngừa hiện tượng "sở hữu chéo", "doanh nghiệp thân hữu, sân sau".
Ngày 9/6, ông Nguyễn Tiên Thạch - Giám đốc Qũy Đầu tư Phát triển (Qũy) tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những năm qua Qũy đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho vay triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng ưu tiên vẫn là giáo dục, y tế…
Doanh số thu hồi nợ xấu trong năm 2020 của Sacombank đạt hơn 15.200 tỷ đồng. Nhà băng này dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông trong nhiều năm không nhận được cổ tức.
Liên quan đến vụ Quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Kon Tum bị "tố" bứng 3 xanh lâu năm ở trụ sở Đội QLTT số 2 đem về nhà riêng trồng, Luật sư Tạ Quang Tòng - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết việc làm này không đúng với quy định về xử lý tài sản công.
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch thanh tra việc sử dụng đất dự án phát triển nhà ở, condotel, khu công nghiệp… và sử dụng đất của các nông, lâm trường.
Tổng số nợ xấu xử lý theo Nghị quyết 42 từ 15/8/2017 đến 31/5/2020 đạt trung bình 7.150 tỷ đồng/tháng, gấp hơn 2 lần so với kết quả xử lý nợ xấu giai đoạn 2012 - 2017.