Xuân Quang

  • (Dân Việt) - Ngày 11.1, Sở Công Thương Phú Yên cho biết, vừa tặng 90 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 90 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Chăm Hroi ở xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân.
  • (Dân Việt) - Sinh được 7 người con thì 4 người bị điên, 1 người bị di chứng chất độc da cam nằm quặt quẹo... Thật ít ai nuôi con mà nhọc nhằn, khổ tâm như vợ chồng ông Huỳnh Bảy (74 tuổi), ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.
  • Dân Việt - Ngày 12.9, ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Công an xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) cho biết, chị Đỗ Thị Luận (36 tuổi), ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, bỗng dưng mất tích đã hơn 6 ngày.
  • (Dân Việt) - Người lành lặn, khỏe mạnh kiếm sống ở đây đã khổ huống chi ông chỉ còn hai bàn tay lành lặn vừa lao động, vừa làm đôi chân đi lại.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.8, Thượng Tá Trà Trọng Phú - Phó Công an huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết vừa ra lệnh bắt và tạm giữ 4 đối tượng đã vô cớ tấn công hàng loạt người đi đường đêm 12.8.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.8, thượng tá Lê Văn Định - Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý đánh người gây thương tích.
  • Dân Việt - Đã có một người chết trong hàng loạt các vụ đánh, chém người xảy ra tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Theo công an, các vụ việc có thể do một nhóm đối tượng quá khích gây ra.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.7, ông Nguyễn Văn Dũng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đăk Ui, huyện Đăk Hà, Kon Tum cho biết, hai kiểm lâm viên Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Ánh Quyết đã phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều trị.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.7, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng triệt phá một nhóm đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp tại khách sạn Thảo Vân (tổ 1, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và bắt tạm giữ 9 đối tượng đang "phê" ma túy.
  • Dân Việt - Chiều ngày 4.6, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, anh Võ Văn Hùng (SN 1990), ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, bị bỏng nặng do xăng, với 65% diện tích cơ thể, nặng nhất là vùng mặt, bụng và chân. Hiện anh đang được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, sức khỏe dần hồi phục.