Xuân Trường - Đức Huy mới là trụ cột của Olympic Việt Nam

Thứ hai, ngày 30/07/2018 08:50 AM (GMT+7)
Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng khu trung tuyến của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 sẽ được Đức Huy và Xuân Trường đảm trách. Và bộ đôi này sẽ giúp tuyến giữa của đội tuyển hoạt động hiệu quả nhất có thể.
Bình luận 0

Đến thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, bộ đôi Xuân Trường và Đức Huy vẫn là lựa chọn số 1 ở khu trung tuyến của Olympic Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Nếu Đức Huy mạnh trong khả năng đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự thì Xuân Trường lại rất nguy hiểm với những đường chọc khe và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Gần 4 năm chơi bóng bên cạnh nhau ở nhiều cấp độ tuyển, nên khi HLV Park Hang Seo về với bóng đá Việt Nam, bộ đôi Xuân Trường và Đức Huy gần như luôn có tên ở tuyến giữa của U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á hồi tháng 01/2018, bộ đôi này thi đấu trọn vẹn từ đầu cho đến trận chung kết của giải.

img

Xuân Trường đang có được phong độ cao cùng HAGL ở V.League 2018.

"Tôi nghĩ lúc này bộ đôi tiền vệ trung tâm của Olympic Việt Nam khó ai có thể cạnh tranh được vị trí với hai cái tên Xuân Trường và Đức Huy. Ngoài chuyên môn đã được khẳng định, việc có thời gian dài chơi cạnh nhau trên tuyển sẽ giúp ích cho Olympic Việt Nam tại ASIAD rất nhiều.

Trong màu áo U23 Việt Nam, Xuân Trường có 22 trận thi đấu chính thức với 1977 phút thi đấu chính thức cùng 2 bàn thắng. Ở HAGL, Xuân Trường có 5 bàn thắng sau 44 trận ra quân với 3.322 phút thi đấu chính thức.

Với khả năng đánh chặn tốt cùng việc hỗ trợ phòng ngự khá toàn diện, Đức Huy sẽ giúp cho các đợt tấn công của đối phương bị ngăn chặn từ xa. Yên tâm trong phòng ngự, Xuân Trường sẽ thoải mái để kiến tạo cho hàng công. Ngoài ra, Xuân Trường còn rất nguy hiểm với những tình huống sút phạt trước vòng 16m50", chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết.

img

Đức Huy đang cùng Hà Nội độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V.League 2018 sau vòng 20.

Hai cái tên Triệu Việt Hưng (HAGL) và Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng) có thể sẽ được HLV Park Hang Seo giữ lại để sắm vai dự bị cho Xuân Trường và Đức Huy. Tiền vệ Việt Hưng thường xuyên thi đấu bên cạnh Xuân Trường trong màu áo HAGL tại V.League 2018. Trong khi Thành Long, cầu thủ được HAGL cho Hải Phòng mượn mùa này cũng từng nhiều lần thi đấu bên cạnh Xuân Trường ở HAGL.

Hiện tại, Đức Huy đã có 8 trận thi đấu chính thức cho U23 Việt Nam với 741 phút thi đấu chính thức. Trong màu áo CLB Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1995 có 48 trận ra sân với 2.330 phút thi đấu chính thức.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều sự lựa chọn khách như cầu thủ kinh nghiệp Đỗ Hùng Dũng, tân binh Minh Tuấn. Nhưng ông Park phải loại 1 trong 4 cầu thủ quá 23 tuổi trước khi lên đường sang Indonesia và theo nhiều dự đoán, rất có thể đó sẽ là tiền vệ của Hà Nội FC. 

An Nhơn (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem