Xuất hiện đồng minh mới rất bất ngờ của Nga

PV (theo Sputnik) Thứ tư, ngày 24/05/2023 13:18 PM (GMT+7)
Dưới sức ép của các lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, Brazil đề xuất tạo ra đồng tiền chung trong BRICS để từ bỏ đồng USD, báo AgoraVox viết.
Bình luận 0
Xuất hiện đồng minh mới rất bất ngờ của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh Getty

 "Việc sử dụng đồng USD (trong BRICS) đang trở nên không thuận lợi do Mỹ thắt chặt chính sách trừng phạt đối với hai quốc gia chính của BRICS là Nga và Trung Quốc",  chuyên gia Alexander Lemoine cho biết.

 Ông cũng lưu ý rằng vấn đề tạo ra một loại tiền chung là "đặc biệt cấp bách" do liên minh chuẩn bị mở rộng. Ả Rập Saudi, Iran, Ai Cập, Algeria, Bahrain và UAE bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS.

Theo tác giả bài báo, Brazil và Nam Phi đang đề xuất đưa ra một đồng tiền chung do sự phụ thuộc mạnh mẽ của họ vào đồng USD. Cụ thể, Tổng thống Brazil Lula da Silva tỏ ý lo ngại về các hành động của Washington nhằm tích lũy thanh khoản USD bên ngoài Mỹ. Hơn nữa, các biện pháp trừng phạt của phương Tây cản trở khả năng hợp tác có lợi với Trung Quốc và Nga.

Trước đó, Tổng thống Brazil Lula  đã nhiều lần kêu gọi từ bỏ việc sử dụng đồng USD và lập ra một loại tiền tệ chung trong khối BRICS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem