Xuất khẩu thủy sản năm 2022 chạm mốc 11 tỷ USD, chiếm 3% tổng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới.
Sầu riêng Cần Thơ lần đầu tiên được kiểm tra trực tuyến vùng trồng; Hoa cúc Tết Khánh Hòa đắt khách, thương lái đặt cọc 80% vườn; Xuất khẩu cá tra sang Thái Lan tăng ấn tượng… là những tin chính trong bản tin hôm nay.
Theo VASEP, tính đến hết tháng 11/2022, xuất khẩu cá tra sang ASEAN đạt 183 triệu USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. ASEAN chiếm 8% tổng xuất khẩu cá tra gần 2,3 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm nay. Trong đó, nổi trội nhất là thị trường Thái Lan, chiếm trên 45% giá trị nhập khẩu cá tra của toàn khối.
Theo các chuyên gia về phòng vệ thương mại, các vụ phòng vệ thương mại đối với hàng hoá Việt Nam ngày càng gia tăng không phải do hàng hoá Việt Nam gia tăng các vụ vi phạm mà do kim ngạch xuất khẩu lớn và xu hướng bảo hộ ngày càng gia tăng.
Là ngành hàng xuất khẩu trong điểm với kim ngạch năm 2022 ước đạt 2,5 tỷ USD, sản phẩm cá tra, basa đã và đang trở thành thương hiệu xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở thị trường Hoa Kỳ, EU.
Bộ Công Thương sau 20 năm ra đời và phát triển, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã rất tích cực tham gia vào việc tuyên truyền chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các vụ điều tra về PVTM.
Theo các chuyên gia về phòng vệ thương mại và hội nhập, chính sự chủ động cung cấp thông tin, chủ động về quản trị sản xuất, chi phí sẽ giúp doanh nghiệp thắng kiện phòng vệ thương mại.
TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) được xem là "thủ phủ cá tra" miền Tây, bởi đây là một trong những cái nôi hình thành, có lịch sử phát triển ngành hàng cá tra sớm bậc nhất ĐBSCL.
Sáng 20/12, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Toạ đàm với chủ đề: "Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, ba sa chủ động trước thách thức từ các vụ kiện Phòng vệ thương mại gia tăng".