Thứ tư, 24/04/2024

Xuất khẩu thủy sản, bột cá vượt mốc 9 tỷ USD, tôm đứng nhất

26/12/2021 1:00 PM (GMT+7)

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2020, đạt 104,6% so kế hoạch. Nếu tính cả bột cá và thức ăn thủy sản, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 9,57 tỷ USD, bằng 107,6% so với năm 2020.

3 tháng cuối năm xuất khẩu thủy sản bứt phá về đích

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), trong gần 9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 thì xuất khẩu tôm đứng nhất, chiếm khoảng 45%; kế đến là cá tra chiếm khoảng 18%, cá ngừ 8%, mực, bạch tuộc 7%...

Xuất khẩu thủy sản ghi nhận một năm đầy biến động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quý 3/2021 gần như "bế tắc" không xuất khẩu được nhưng đã có sự bứt phá ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm, về đích vượt kế hoạch 4,6%.

Xuất khẩu thủy sản, bột cá vượt mốc 9 tỷ USD, tôm đứng nhất - Ảnh 1.

Năm 2021, ngành thủy sản đã có bước bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Song Anh.

"Đầu tháng 10/2021, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành với quyết sách chống dịch thích ứng, linh hoạt, đã mang đến luồng sinh khí mới, giúp sản xuất và xuất khẩu thủy sản nhanh chóng hồi phục và bứt phá trong những tháng cuối năm", ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Vasep cho biết.

Xuất khẩu thủy sản trong tháng 10 hồi phục gần tương đương cùng kỳ và tháng 11 tăng mạnh 23% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tất cả các sản phẩm chủ lực đều hồi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng của tôm là 16%, cá tra 31%, cá ngừ 51%, mực, bạch tuộc 37%, cua, ghẹ 59%, các loại cá khác tăng 14%. Xu hướng tiếp tục trong tháng 12, đưa kết quả xuất khẩu cả năm cán đích 8,89 tỷ USD.

Các thị trường chính cũng có sự phục hồi mạnh mẽ. Trong tháng 11, xuất khẩu sang thị trường EU hồi phục mạnh nhất, tăng 65%, đạt 105 triệu USD. Kế đến là xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng cao và ổn định với mức tăng 37% trong tháng 11.

Xuất khẩu sang các nước CPTPP chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam, tháng 11 xuất khẩu sang hầu hết các thị trường trong khối này đều hồi phục từ 11-52%. Lũy kế hết tháng 11/2021, xuất khẩu thuỷ sản sang khối thị trường CPTPP đạt gần 2 tỷ USD.

Dịch Covid-19 nhưng tiềm năng xuất khẩu thủy sản vẫn lớn

Theo Vasep, dù tình hình dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng đến công suất và hiệu quả sản xuất, nhưng trong tình hình mới, các doanh nghiệp đều nỗ lực vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, tận dụng cơ hội nhu cầu thị trường đang gia tăng những tháng cuối năm,các dịp lễ lớn, Tết dương lịch và nguyên đán.

Những ngày cuối năm 2021, công nhân Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đang tấp bật, tăng ca làm cho kịp các đơn hàng. Việc áp dụng sản xuất "3 tại chỗ" khiến công suất hoạt động các nhà máy của Minh Phú tại Cà Mau, Hậu Giang sụt giảm mạnh, chỉ đạt 50% công suất, trong khi nhu cầu tiêu thụ tôm trên thế giới đang tăng, kể ở mảng dịch vụ nhà hàng, khách sạn, siêu thị…Hơn thế nữa, giá tôm thế giới cũng liên tục tăng do thiếu hụt nguồn cung từ Ấn Ðộ và Indonesia - những nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

"Cuối năm 2021, nếu có nguyên liệu sẽ xuất bán rất tốt vào dịp Noel, Tết dương lịch cho thị trường châu Âu, Mỹ. Còn qua tháng 1/2022 thì chỉ có thể bán cho thị trường châu Á như Trung Quốc, Ðài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc nhân dịp Tết âm lịch", ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, nhận định.

Xuất khẩu thủy sản, bột cá vượt mốc 9 tỷ USD, tôm đứng nhất - Ảnh 3.

Dây chuyền chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ở Cà Mau. Ảnh: Song Anh.

Ông Trần Văn Diệu, Giám đốc Công ty thủy sản Thái Minh Long (Bạc Liêu), cũng cho biết, doanh nghiệp ông đang bằng mọi cách đảm bảo sản xuất, giao hàng đúng tiến độ bằng mọi giá để khách hàng bán cho mùa lễ Noel, Tết dương lịch, lễ Tạ ơn, Tết Nguyên đán… "Chúng tôi chấp nhận hy sinh 30% năng suất để đảm bảo an toàn cho người lao động đang làm việc. Chấp nhận tăng thêm 40% chi phí nhân công để tuyển dụng thêm lao động đủ điều kiện để bù đắp năng suất. Bằng mọi giá, mọi giải pháp, phải duy trì sản xuất để đảm bảo tiến độ giao hàng. Trong lúc khó khăn, đây là cơ hội tạo uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp" - ông Diệu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), năm 2021 nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới tăng trở lại, đặc biệt ở các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi nguồn cung tôm từ một số quốc gia như Ấn Độ và một số nhà cung cấp khác sẽ giảm do chịu tác động xấu từ đại dịch Covid-19. Sản xuất tôm của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt do có lợi thế từ các FTA, EVFTA đảm bảo được sự ổn định trong nuôi tôm thương phẩm và chế biến thủy sản.

Nhận định về xuất khẩu thủy sản năm 2022, Bộ NNPTNT dự báo tình hình sẽ tiếp tục khó khăn do dịch Covid-19, nhất là khi thị trường Trung Quốc đang thực hiện chính sách "ZERO COVID" nên ngành đặt kế hoạch xuất khẩu bằng với năm 2021, tức đạt 8,9 tỷ USD.

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn đánh giá rằng, kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại sau khi chiến lược tiêm vaccine cho toàn dân được thực hiện, dịch Covid-19 được kiểm soát. Lợi thế từ việc tận dụng các ưu đãi của Hiệp định CPTTP và EVFTA, mức thuế chống bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ giảm là những yếu tố thuận lợi cho ngành thủy sản tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả được nâng lên.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Trước khi bước vào phiên đấu thầu chính thức lúc 9h sáng nay (23/4), giá niêm yết của vàng bất ngờ lao dốc.

Vì sao đấu thầu vàng SJC hôm nay bị hoãn?

Vì sao đấu thầu vàng SJC hôm nay bị hoãn?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải hoãn đợt đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 22/4 do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu. Dự kiến sẽ tổ chức lại vào ngày mai.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

10 giờ sáng nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành đấu thầu vàng miếng tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (TP Hà Nội). Đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 11 năm.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.