Xuất ngũ

  • (Dân Việt) - Năm 1986, ông Nguyễn Văn Khải xuất ngũ về quê ở thôn Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quỳnh (ThanhTrì, Hà Nội) với chứng nhận là thương binh 2/4 (bị bom cưa mất một cánh tay trái). Song ông vẫn không chịu nghỉ ngơi.
  • Ngày 1.12, đại tá Phan Hữu Thúy - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an Sóc Trăng - cho biết thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo, giám đốc Công an Sóc Trăng, đã chỉ thị nghiêm cấm thủ trưởng các đơn vị và trưởng công an các huyện, thị xã, TP ký xác nhận cho cán bộ, chiến sĩ vay vốn làm ăn.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 62/2011 quy định chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
  • (Dân Việt) - Chính quyền Đài Loan hôm 7.11 đã ca ngợi lòng dũng cảm của 5 thuỷ thủ Việt Nam, những người phát động cuộc tấn công nhóm hải tặc có vũ khí.
  • (Dân Việt) - Sở LĐTBXH Lâm Đồng cho biết, theo quyết định mới đây của UBND tỉnh, đối tượng có nguyện vọng và có đủ điều kiện đi lao động ở nước ngoài có hộ khẩu tại địa phương sẽ được tỉnh hỗ trợ tiền học nghề, học ngoại ngữ và giáo dục định hướng trước khi xuất khẩu lao động.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.9, Trường Cao đẳng Nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng 3 do Nhà nước trao tặng.
  • (Dân Việt) - Tiểu đoàn 9, Trung đoàn Cửu Long, Sư đoàn 330, Quân khu 9 vừa tổ chức đêm giao lưu “Tiếp bước quân hành”.
  • (Dân Việt) - Trường Trung cấp Nghề STC Bạc Liêu vừa liên kết với Trường Cao đẳng Nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) tuyển 100 chỉ tiêu dành cho bộ đội xuất ngũ.
  • (Dân Việt) - Những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tất bật chuẩn bị cho chiến sĩ xuất ngũ đợt II năm 2011.
  • (Dân Việt) - Đã từng trải qua nhiều nghề, nhưng anh Phạm Đào Huy, 36 tuổi, ở thôn Đại, xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) lại bén duyên với nghề… trồng lan.