Xuyên tạc
-
Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, hướng lái con thuyền cách mạng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch.
-
Trên trang mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức chống đối như Việt Tân, Chân trời mới media, Hội Anh em dân chủ, Điếu Cày… đang lan truyền nhiều bài viết có nội dung sai lệch về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) gây ra, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Nhà nước ta.
-
Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.
-
Năm 2020, chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, các phần tử chống đối, thế lực thù địch không từ một thủ đoạn, hình thức nào để kích động, chống phá, quấy rối, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước ta, làm ảnh hưởng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, giữa Đảng và Tổ quốc…
-
Một facebooker ở TP.Cần Thơ đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đã bị khởi tố và tạm giam.
-
Bị ném đá vì phát ngôn đụng chạm sao Hàn Quốc, Nguyễn Trần Trung Quân lên tiếng khẳng định lời nói của mình bị xuyên tạc.
-
Ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) chỉ ra 3 bước ưu tiên khi xử lý thông tin không xác thực lan tỏa trên mạng xã hội.
-
Lâu nay, cứ vào mỗi dịp chúng ta kỷ niệm Cách mạng tháng Tám (1945) lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc cho rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là do “ăn may” nhưng sự thực, yếu tố quyết định nhất chính là yếu tố nội lực. Chuyên mục Cong & Thẳng xin giới thiệu ý kiến của Đại tá, PGS –TS Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) xung quanh vấn đề này.
-
Dự án khu lưu niệm 28 tỷ đồng ở Thừa Thiên - Huế được điều chỉnh về tên gọi, mục tiêu, quy mô một số hạng mục.
-
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên- Huế đang phối hợp với công an đấu tranh để xử lý các trang mạng xuyên tạc chủ trương xây khu lưu niệm 28 tỷ đồng.