• Ngày 27.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Thanh Tâm (SN 1974, ngụ Đồng Tháp) 7 năm tù về tội giết người.
  • Do bực tức về việc tranh chấp đất nên Minh nảy sinh ý định giết hết cả nhà ông Chảnh. Sau đó, Minh lấy cây búa bổ củi đập bể cửa kính xông vào nhà ông Chảnh truy sát khiến 2 người bị trọng thương.
  • Bằng thủ đoạn cho tiền và hứa một cuộc sống giàu sang khi lấy chồng Trung Quốc, các đối tượng đã lừa bán hàng chục cô gái Việt Nam sang đất Trung Quốc.
  • Ngày 25.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng xin giảm án và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Định (SN 1990, ngụ Hậu Giang) về “tội hiếp dâm trẻ em”.
  • Ngày 25.2.2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Phùng Văn Được (36 tuổi, quê An Giang) về tội “giết người”.
  • Trí ghé vào cửa hàng giả vờ hỏi mua mũi khoan rồi lén lấy 90 tờ giấy nhám bỏ vào giỏ xách của mình. Đúng lúc này, anh Hào (chủ cửa hàng) đã phát hiện và tri hô. Trí hốt hoảng vội vứt tang vật rồi bỏ chạy. Anh Hào cùng mọi người vội truy đuổi và bắt được Trí...
  • Ngày 19.2, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử 2 bị cáo: Lê Quang Minh (SN 1964, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Lập (SN 1957, ngụ TP. Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản” và tuyên y án sơ thẩm.
  • Ngày 18.2, TAND Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Quốc Quân về tội trốn thuế. Tòa đã không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 30 tháng tù giam với bị cáo Quân.
  • Ngày 24.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Đặng Thanh (18 tuổi, Đồng Nai) mức án 14 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
  • Ngày 23.12, tại Phú Yên, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo Ngô Hào (65 tuổi, trú 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) do phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.