Trèo cây hái vải, nhiều người bị ngã gãy xương, đa chấn thương
Đang là mùa thu hoạch vải và nhiều loại trái cây khác, nhiều bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị đa chấn thương do ngã khi trèo cây.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là ca bệnh lần đầu ghi nhận tại Việt Nam đồng thời là một trong những trường hợp cực hiếm trong y văn, với tỷ lệ gặp chưa đến 1% trong các ca đa chấn thương nặng.
Đang là mùa thu hoạch vải và nhiều loại trái cây khác, nhiều bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị đa chấn thương do ngã khi trèo cây.
Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Như Vĩnh Tuyên được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Trung ương Huế.
Ngày 11/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 1 ca tử vong nghi do bệnh dại. Nạn nhân này cư trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Ít ai ngờ, thủ phạm gây tắc ruột lại chính là viên sỏi túi mật bé bằng đầu ngón tay mà bệnh nhân mang trong người suốt nhiều năm...
Tại bãi rác thải ven đường Xuân Thiều 21 (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), xuất hiện hàng trăm vỉ thuốc tân dược còn nguyên bị vứt lẫn trong xả bần và được phủ sơ sài bằng bạt đen.
Số người mất ngủ kéo dài ngày càng gia tăng khi áp lực cuộc sống, công việc, kinh tế ngày càng gia tăng nhưng chỉ khoảng 15% được điều trị.
Bị ho nghiêm trọng kéo dài trong 5 tháng, người đàn ông đi khám mới biết mình bị hóc xương cá.
Xuất hiện các triệu chứng sốt, nổi ban đỏ toàn thân nghi là mắc bệnh sởi, người bệnh không đi viện mà tự mua các loại thuốc nam về uống, lá thảo dược để tắm.
Dù được chẩn đoán bị đái tháo đường và chỉ định dùng thuốc insulin hàng ngày nhưng thiếu nữ tự ý dừng thuốc, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Không may gặp tai nạn khiến thang máy kẹp cổ khoảng 2,5 phút, thiếu niên 16 tuổi bị hôn mê sâu, suy tuần hoàn, suy hô hấp...
Hệ thống Y tế Vinmec vừa phẫu thuật thành công ca thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới. Đây cũng là sản phẩm y sinh đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng y học chính xác tại Việt Nam.
Xúc miệng bằng cồn để chữa... đau răng, người đàn ông không ngờ mình sử dụng phải cồn sát trùng giả, dẫn đến ngộ độc, biến chứng chảy máu não.
Do mắc thủy đậu biến chứng viêm não, bệnh nhi sốt, nổi ban toàn thân, đau đầu vùng sau gáy, kèm nôn sau ăn, mệt nhiều.
Đau đầu nhiều năm không đi khám, bệnh nhân nhập viện khi đau đầu, buồn nôn tăng lên nhanh chóng,, rơi vào lơ mơ, không còn tỉnh táo.
Ngày 6/6, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức cho cháu V.Q.H- bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan tại Bệnh viện xuất viện sau hơn hai tháng điều trị.
Cụ bà gần 100 tuổi đã phát hiện bị u nang buồng trứng lớn nhưng gia đình lại sợ cụ tuổi cao sức yếu nên chần chừ, do dự trong điều trị.
Hai bệnh nhân bị đuối nước và ong đốt trong tình trạng tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc" đã được cứu sống nhờ sơ cứu đúng tại cộng đồng.
Về một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua và sử dụng.
Bé gái 6 tuổi thường xuyên bị táo bón, thỉnh thoảng bụng có khối cứng lúc đói, nào ngờ lại là khối u quái buồng trứng kích thước lớn.
Đau âm ỉ vùng thượng vị 2 tháng, bệnh nhân đi khám đã phát hiện những tổn thương dạ dày nghiêm trọng, giai đoạn tiền ung thư dạ dày.