"Yêu râu xanh" dọa móc 2 mắt nạn nhân để giở trò đồi bại

Thứ tư, ngày 12/10/2016 09:38 AM (GMT+7)
Tàn cuộc nhậu, Lê Văn Nhí (SN 1985) chở N.T.M.L (SN 1998) về nhà Nhí và đòi L phải “yêu” mình. Bị L kháng cự, Nhí dùng tay đánh vào mặt L và hăm dọa nếu L la lên thì Nhí sẽ móc hai mắt rồi thực hiện hành vi đồi bại...
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

TAND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) vừa mở phiên tòa xét xử vụ án “Hiếp dâm” đối với Lê Văn Nhí (SN 1985, trú ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

Theo cáo trạng, sáng 16.4, Nhí, Thạch Thị Tuyết Lan (SN 1997) và N.T.M.L (SN 1998, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đến nhà của Trần Minh Cảnh (SN 1990, cùng ấp với Nhí) để tổ chức nhậu với một số người bạn của Cảnh.

Cả nhóm nhậu đến khoảng 17h thì Mến chở Lan, Nhí chở L lên Khu công nghiệp Hòa Phú ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nhậu. Tàn cuộc, Nhí chở L về nhà Nhí và đòi L phải “yêu” mình.

Bị L kháng cự, Nhí dùng tay đánh vào mặt L và hăm dọa nếu L la lên thì Nhí sẽ móc hai mắt. Lợi dụng lúc Nhí sơ hở, L cầm quần của Nhí bỏ chạy đến nhà người dân gần đó truy hô kêu cứu. Còn Nhí bỏ trốn, đến ngày 15.6 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn bắt giữ.

S.H (PL+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem