Ông Zelensky thúc đẩy NATO tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Ukraine, hỗ trợ Kiev diệt tên lửa Nga

Phương Đăng (theo Novinite/Aljazeera) Thứ ba, ngày 21/05/2024 18:26 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa đề xuất chiến lược huy động máy bay của các nước NATO giáp biên giới Ukraine để giúp Kiev đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa của Nga khi ông đang tìm cách thúc đẩy đồng minh tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với Moscow.
Bình luận 0
Ông Zelensky thúc đẩy NATO tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Ukraine, hỗ trợ Kiev diệt tên lửa Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters mới đây, ông Zelensky nhấn mạnh tiềm năng để các đồng minh NATO đóng góp vào các nỗ lực phòng không của Ukraine cho đến khi họ giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev như đã hứa.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, Nga đang triển khai số lượng đáng kể máy bay hoạt động trong không phận Ukraine và Kiev cần khoảng 120-130 máy bay để phòng thủ hiệu quả. 

"Người Nga đang sử dụng 300 máy bay trên lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi cần ít nhất 120-130 máy bay để chống cự trên bầu trời", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị sử dụng máy bay của đồng minh đóng tại các nước láng giềng là thành viên NATO để đánh chặn và bắn hạ tên lửa Nga đang bay tới, từ đó bảo vệ dân thường và gây thiệt hại cho Nga.

Ông Zelensky cũng trích dẫn ví dụ về Lực lượng Không quân Ba Lan, lực lượng đáp trả các cuộc không kích của Nga bằng cách triển khai máy bay nhưng không trực tiếp tấn công tên lửa. Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng, những hành động như vậy sẽ không cấu thành sự can thiệp quân sự trực tiếp hoặc gây hấn của các nước NATO, giúp xóa bỏ những lo ngại về việc leo thang xung đột với Nga mà liên minh nêu ra.

Tổng thống Ukraine bày tỏ sự thất vọng với tốc độ hỗ trợ quốc tế chậm chạp, lưu ý rằng viện trợ được yêu cầu thường chỉ đến sau khoảng một năm kể từ khi được phê duyệt. Ông Zelensky than thở về việc Ukraine thiếu khả năng tiếp cận sớm hơn với các hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống chống tên lửa Patriot của Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, hệ thống này có thể giảm thiểu thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev.

Về tình hình đang diễn ra ở tiền tuyến, ông Zelensky mô tả đây là một trong những giai đoạn thử thách nhất kể từ khi bắt đầu xung đột, khi căng thẳng gia tăng do Nga mở mặt trận mới ở Kharkov. Tuy nhiên, ông trấn an rằng tình hình xung quanh Kharkov vẫn trong tầm kiểm soát bất chấp những leo thang gần đây.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donbass, nơi các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng ở các địa điểm như Kurakhovo, Pokrovsk và Chasov Yar. 

Ông cũng mô tả các cuộc không kích bằng tên lửa, đặc biệt là máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga là biện pháp trả đũa nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Moscơ vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. 

Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hy vọng các đối tác quốc tế cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ chống lại lực lượng Nga dọc biên giới, mặc dù tiến trình đàm phán cho đến nay vẫn còn hạn chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem