TP.HCM: Dịch bệnh đe dọa người dân bên dòng kênh “chết”

Thanh Tuấn Thứ năm, ngày 20/07/2017 10:36 AM (GMT+7)
Sau kênh Ba Bò, kênh 19.5 được xem là một trong những con kênh có mức độ ô nhiễm nặng nề nhất ở TP.HCM. Gần 10 năm qua, hàng trăm hộ dân của hai quận Bình Tân và Tân Phú phải sống chung với đủ mùi hôi và dịch bệnh đe dọa.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV ngày 19.7, xác động vật, rác thải, nước sinh hoạt từ khu chợ gần đó xả ra khiến con kênh 19.5 ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

img

Kênh 19.5 từ nhiệm vụ giúp thoát nước triều dâng thành nơi có nguy cơ gây dịch bệnh. Ảnh: TT

Bà Trần Thị Lệ (64 tuổi, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cho biết, trước đây dòng kênh này còn trong sạch, có cá sống được. Còn bây giờ, mỗi lần gió thổi qua, mùi hôi thối xộc thẳng vào mủi, khổ sở nhất là khi trời nắng gắt. Còn trời đổ mưa thì nước kênh dâng cao, ruồi muỗi, dịch bọ gậy tấn công nhà dân. “Tháng nào nhân viên y tế phường cũng về xịt thuốc chống sốt xuất huyết, dịch bệnh Zika... nhưng người dân vẫn lo ngại ổ bệnh bùng phát”, bà Lệ nói.

Xót xa trước sự ô nhiễm trầm trọng của kênh 19.5, anh Nguyễn Văn Lực (39 tuổi, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) bức xúc: “Con kênh này từng được ví như... chiếc điều hòa của dân cư. Khi triều dâng ngập, kênh giúp thoát nước mau chóng. Mùa nắng nóng, hơi nước từ con kênh bốc lên giúp cư dân “giải nhiệt”. Nhưng hiện giờ nơi đây là nguồn có nguy cơ gây bệnh tật cho người già, trẻ nhỏ".

img

Dòng kênh “chết” đã không còn chảy. Ảnh: TT

Ông Phan Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường (quận Bình Tân) thông tin, với dòng kênh 19.5, nguồn ô nhiễm chủ yếu do rác thải, tác động của quá trình đô thị hóa, dân số tăng lên nhanh chóng: "Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi tiếp nhận phản ánh, sau đó sẽ khoanh vùng, theo dõi các địa chỉ có thể gây ra ô nhiễm để xử lý".  

Trước đó, kênh Ba Bò (giáp ranh TP.HCM và Bình Dương) cũng ô nhiễm nặng bởi nước thải KCN. Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, ngân sách rót vào hơn 1.000 tỷ đồng, trong hơn 10 năm qua, dòng kênh vẫn hôi thối khiến cử tri bức xúc. Cũng mới đây, sở TNMT có đề xuất UBND TP chi tiền tỷ để làm sạch kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tuy nhiên, dư luận đánh giá chưa hẳn tiền tỷ có thể phục hồi lại các dòng kênh “chết”.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem