BXH SEA Games ngày 14.6: Đoàn TTVN giữ vững vị trí thứ 3

Lê Quyết (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 14/06/2015 20:32 PM (GMT+7)
Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 7 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ ở các môn pencak silat, rowing, taekwondo và bắn cung. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị Singapore bỏ xa trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.
Bình luận 0

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 9, đoàn TTVN thi đấu khá thành công khi giành thêm 8 HCV, 9 HCB, 1 HCĐ ở các môn pencak silat, taekwondo, bắn cung và rowing. Hiện tại, chúng ta vẫn đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 73 HCV, 51 HCB, 56 HCĐ.

img

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính tới hết ngày 14.6.

Như vậy, đoàn TTVN đã vượt chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 28. Được biết, trước khi lên đường sang Singapore tham dự đại hội lần này, chúng ta đã đề ra chỉ tiêu giành từ 56-65 HCV.

Tính tới hết ngày hôm nay, Thái Lan vẫn đang dẫn đầu với 87 HCV, 83 HCB, 64 HCĐ. Xếp thứ 2 là nước chủ nhà Singapore với thành tích 82 HCV, 72 HCB, 98 HCĐ. Đáng chú ý, 3 đoàn Lào, Brunei và Đông Timor vẫn chưa giành được tấm HCV nào.

Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 14.6: 8 HCV, 9 HCB, 1 HCĐ

HCV:

1. Nguyễn Văn Linh (1.000m thuyền nhẹ đơn nam, rowing).
2. Diệp Ngọc Vũ Minh (đối kháng nam hạng cân 45-50kg, pencak silat).
3. VĐV Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền (1.000m thuyền nhẹ đôi nữ, rowing).
4. Lê Thị An, Phạm Thị Huệ (1.000m mái chèo đơn (đôi nữ), rowing).
5. Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trịnh (1.000m thuyền nhẹ 4 nữ, rowing).
6. Hoàng Thị Loan (đối kháng nữ hạng cân 55-60kg, pencak silat).
7. Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây đơn nam, bắn cung).
8. Hà Thị Nguyên (đối kháng nữ hạng cân dưới 62kg, taekwondo).

HCB:
1. Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức (1.000m thuyền nhẹ đôi nam, rowing).
2. Đàm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Huy (1.000m mái chèo đơn (đôi nam), rowing).
3. Lê Văn Duẩn (đua xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nam).
4. Nguyễn Nguyên Thái Linh (đối kháng nam hạng cân 55-60kg, pencak silat).
5. Nguyễn Thị Yến (đối kháng nữ hạng cân 60-65kg, pencak silat).
6. Vũ Văn Hoàng (đối kháng nam hạng cân 65-70kg, pencak silat).
7. Trần Đình Nam (đối kháng nam hạng cân 70-75kg, pencak silat).
8. Phan Trung Đức (đối kháng nam hạng cân dưới 68kg, taekwondo).
9. Phạm Thị Thu Hiền (đối kháng nữ hạng cân dưới 57kg, taekwondo).

HCĐ:
1. Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chinh (1.000m thuyền nhẹ 4 nam, rowing).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem