BXH SEA Games ngày 10.6: Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ tư, ngày 10/06/2015 21:16 PM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 15 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ ở các môn bơi lội, pencak silat, điền kinh, thể dục dụng cụ và boxing. Nhờ đó, chúng ta vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
Bình luận 0
Hôm nay (10.6), các môn bơi lội, pencak silat, điền kinh, thể dục dụng cụ và boxing đã thi đấu rất thành công khi mang về cho đoàn TTVN 15 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Thành tích này giúp chúng ta nới rộng khoảng cách với Thái Lan.

img

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính tới hết ngày 10.6.

Tính tới hết ngày thi đấu chính thức thứ 5, Đoàn TTVN đang đứng thứ 2 với 48 HCV, 23 HCB, 44 HCĐ. Đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương là Thái Lan với 45 HCV, 53 HCB, 41 HCĐ. 

Dẫn đầu tiếp tục là nước chủ nhà Singapore với 60 HCV, 51 HCB, 64 HCĐ. Hiện tại, Lào, Brunei, Đông Timor là những đoàn chưa thể giành được HCV.

>> Nhật ký SEA Games ngày 10.6: Đoàn TTVN đón “cơn mưa vàng”

Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 10.6: 15 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ

HCV:

1. Lê Thanh Tùng (nhảy chống nam, TDDC).
2. Nguyễn Thị Yến (hạng cân dưới 51kg nữ, boxing).
3. Lê Thị Bằng (hạng cân dưới 54kg nữ, boxing).
4. Phan Thị Hà Thanh (cầu thăng bằng nữ, TDDC).
5. Đinh Phương Thành (xà kép nam, TDDC).
6. Đinh Phương Thành (xà đơn nam, TDDC).
7. Nguyễn Thị Huyền (chạy 400m vượt rào nữ, điền kinh).
8. Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp nam, điền kinh).
9. Đỗ Thị Thảo (chạy 800m nữ, điền kinh).
10. Dương Văn Thái (chạy 800m nam, điền kinh).
11. Trương Đình Hoàng (hạng cân 75kg nam, boxing).
12. Hoàng Quang Trung (tunggal cá nhân biểu diễn nam, pencak silat).
13. Vũ Trọng Hinh (200m nam, điền kinh).
14. Lâm Quang Nhật (1.500m nam, bơi lội).
15. Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ, bơi lội).

HCB:
1. Hoàng Cường (nhảy chống nam, TDDC).
2. Đỗ Thị Vân Anh (cầu thăng bằng nữ, TDDC).
3. Quách Công Lịch (400m vượt rào nam, điền kinh).
4. Nguyễn Văn Hải (hạng cân dưới 60kg nam, boxing).
5. Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ, điền kinh).
6. Đặng Quốc Bảo và Nguyễn Danh Phương (biểu diễn đồng đội nam, pencak silat).

HCĐ:
1. Phạm Phước Hưng (xà kép nam, TDDC).
2. Nguyễn Thị Hà Thanh (thể dục tự do, TDDC).
3. Vũ Thị Ly (chạy 800m nữ, điền kinh).
4. Nguyễn Thị Oanh (200m nữ, điền kinh).
5. Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thuý (regu biểu diễn nữ, pencak silat).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem