Cận cảnh “vũ khí lạ” tấn công tàu cá Việt

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 11/01/2016 14:42 PM (GMT+7)
Trưa 11.1, ngư dân Hồ Văn Bé (khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị), chủ tàu cá số hiệu QT 900094 TS đưa vào bờ một mỏ cào của tàu nước ngoài dùng để rà phá lưới đánh cá của ngư dân Việt Nam.
Bình luận 0

Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vẫn đang giữ tang vật là chiếc mỏ neo được cho là của tàu cá Trung Quốc dùng để phá hoại hơn 500 mét lưới của ngư dân Quảng Trị xảy ra vào ngày 3.1.

Chiếc mỏ neo do ngư dân khu phố 5, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt sau khi bị tàu cá “lạ” gây rối, cắt phá lưới.

img

Chiếc mỏ cào được cho là của tàu cá Trung Quốc phá hoại lưới  đánh cá của ngư dân Cửa Việt được ngư dân Hồ Văn Bé đưa vào bờ trưa 11.1

Cụ thể, ngư dân Võ Thanh Tánh, chủ tàu cá QT 91379 - TS (440CV) cho biết, ngày 3.1 vừa qua, tàu của ông cùng 3 tàu cá khác mang số hiệu: QT 90709 -TS, QT 90019 -TS, QT 91019- TS với 32 thuyền viên đang hành nghề lưới rê đáy bùng nhùng tại toạ độ 17o 30N -107o 20 E, thì bị 10 chiếc tàu cá của ngư dân Trung Quốc đánh bắt ghẹ (hướng Đông Bắc, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý) gây rối và phá hoại.

Tàu Trung Quốc dùng mỏ neo cố định ngư lưới cụ để kéo rê giữa biển, phá nát 12 tấm lưới (hơn 500 mét) của 4 tàu cá ngư dân Cửa Việt, thiệt hại hơn 90 triệu đồng.

img

Một trong những tấm lưới của ngư dân Cửa Việt (Quảng Trị) bị rách nát do tàu cá Trung Quốc phá hoại

Sau khi bị phá hoại lưới cụ, ngư dân của ta đã dùng máy định dạng rà quét và phát hiện được mã số tàu cá Trung Quốc phá hoại là 413005558 China và nhiều chữ Trung Quốc khác.

Lực lượng chấp pháp Việt Nam có mặt tại khu vực trên, sau khi sự việc đã xảy ra. Lúc này, tàu cá Trung Quốc mới chịu rút lui. Ngư dân Võ Công Thanh, chủ tàu cá QT 91019 - TS cho biết, dù bị tàu cá Trung Quốc tấn công, tinh thần anh em trên tàu không hề nao núng, vẫn vững vàng bám biển cho đến ngày 10.1 mới trở vào bờ và bàn giao tang vật là chiếc mỏ neo dùng để phá hoại lưới của ngư dân ta cho cơ quan chức năng. Cũng theo ông Thanh, đội tàu cá ngư dân Cửa Việt đang chuẩn bị lương thực, ngư lưới cụ để chiều mai (12.1) tiếp tục ra khơi bám biển.

Ngư dân Võ Thanh Tánh cũng cho biết, việc tàu cá Trung Quốc lấn sâu vào vùng biển của Việt Nam, phá hoại ngư lưới cụ của ngư dân không phải xảy ra lần đầu. Vì thế, để bảo vệ, hỗ trợ nhau thì tàu cá của ngư dân thường đi thành tổ, đội, ít nhất 5 tàu để khi gặp sự cố có thể dễ dàng ứng cứu.

img

img

Chiếc mỏ neo cố định lưới rập ghẹ của tàu cá Trung Quốc dùng để phá hoại lưới của ngư dân Quảng Trị

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ngư dân Quảng Trị vẫn vững vàng tâm thế ra khơi bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống.

Bên cạnh đó, ngư dân Quảng Trị cũng tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng như Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Kiểm ngư… tăng cường tuần tra, hỗ trợ tinh thần ngư dân bám biển. Khi có sự cố, ngư dân sẽ báo cáo ngay cho lực lượng chức năng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

img

img

Dù bị phá hoại nhưng ngư dân Quảng Trị vẫn chuẩn bị lương thực, thực phẩm để tiếp tục vững vàng bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Ông Bùi Thúy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cửa Việt cho hay, thời gian gần đây ngư dân phản ánh tàu cá Trung Quốc thường lấn sâu vào vùng biển của Quảng Trị, chỉ cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý. Việc này ảnh hưởng lớn đến quá trình đánh bắt cá của ngư dân, kể cả vật chất lẫn tinh thần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem