Một người chết trong mưa lũ tại Bình Định, Phú Yên

Thứ tư, ngày 01/12/2010 15:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định, đến 16 giờ hôm qua, mưa lũ làm một người chết. Nạn nhân là ông Võ Tấn Mười (44 tuổi, ở thôn Chánh Lý, xã Cát Tường, Phù Cát), sập 14 nhà dân tại thành phố Quy Nhơn…
Bình luận 0

Đặc biệt, 8.000ha lúa đông xuân vừa sạ bị lũ cuốn trôi, 10.000ha lúa bị hư hại…

Cuối ngày hôm qua (30-11), tại Bình Định, tuyến đường ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi – Phước Thắng – Cát Chánh nước tiếp tục qua tràn. Các xã ven đê phía đông nam huyện Phù Cát (Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Tiến, Cát Khánh, Cát Nhơn), phía đông huyện Tuy Phước (Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Sơn), các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, khu vực 5, 6, 7, 8 phường Lê Hồng Phong thuộc TP. Quy Nhơn tiếp tục bị ngập lũ từ 0,5-1,5m. Hàng ngàn hộ dân tại các vùng lũ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định, đến 16 giờ hôm qua, mưa lũ làm 1 người chết. Nạn nhân là ông Võ Tấn Mười (44 tuổi, ở thôn Chánh Lý, xã Cát Tường, Phù Cát), sập 14 nhà dân tại thành phố Quy Nhơn… Đặc biệt, 8.000ha lúa đông xuân vừa sạ bị lũ cuốn trôi, 10.000ha lúa bị hư hại…

Đến trưa 30-11, nước lũ tiếp tục gây chia cắt đường đến các xã An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông (Tuy An). Nhiều trường học thuộc các vùng trũng thấp của huyện Tuy An, như Trường Tiểu học Hà Yến (xã An Thạch), Tiểu học Thôn 5 (xã An Ninh Đông), Tiểu học Tăng Long (xã An Cư)... phải cho học sinh nghỉ học.

Tại huyện Đồng Xuân, cầu La Hai về trung tâm huyện cũng bị ngập làm chia cắt giao thông. Xã Xuân Sơn Bắc tiếp tục bị cô lập do ngập nước sâu đoạn qua cầu Sông Cô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem